.

​Tuyển nữ VN cầm hòa Trung Quốc tại Olympiad 2016

Thứ Hai, 05/09/2016, 08:23 [GMT+7]

Ngày 4-9 (giờ địa phương), các cô gái VN đã xuất sắc cầm hòa ứng viên sáng nhất cho chức vô địch bảng nữ là Trung Quốc ở trận thứ ba tại Olympiad cờ vua thế giới 2016 đang diễn ra ở Baku (Azerbaijan).

 Đội tuyển nữ VN (trái) trong trận đấu với Trung Quốc. Ảnh Bakuchess
Đội tuyển nữ VN (trái) trong trận đấu với Trung Quốc. Ảnh Bakuchess

Sau hai trận đầu tiên toàn thắng ở bảng nữ, các cô gái VN khá hưng phấn. Tuy nhiên, ít người nghĩ họ sẽ cầm hòa nổi ứng viên số 1 cho chức vô địch là Trung Quốc.

Trong đội hình tuyển Trung Quốc có 2 kỳ thủ đang đứng đầu bảng xếp hạng nữ của Liên đoàn cờ vua thế giới (FIDE) là đương kim vô địch thế giới Hou Yifan (hạng 1 thế giới, Elo 2658) và Ju Wenjun (hạng 2 thế giới, Elo 2583). Ngoài ra, hai kỳ thủ còn lại của Trung Quốc cũng rất mạnh là Zhao Xue (hạng 11 nữ thế giới, Elo 2522) và Tan Zhongyi (hạng 21 nữ thế giới, Elo 2475). Elo trung bình của tuyển Trung Quốc là 2560, rất cao so Elo trung bình của tuyển nữ VN là 2307.

Nhưng các cô gái VN đã thi đấu rất tự tin. Ấn tượng nhất là Hoàng Thị Bảo Trâm (Elo 2325) khi cô buộc kỳ thủ nữ số 2 thế giới Ju Wenjun (Elo 2583) chấp nhận hòa chỉ sau 31 nước cờ ở bàn số 2. Trong khi đó, Nguyễn Thị Mai Hưng (Elo 2316) cũng xuất sắc không kém khi đánh bại được Zhao Xue (Elo 2522) sau 52 nước cờ dù phải cầm quân đen ở bàn số 3.

Nguyễn Thị Thanh An (Elo 2249) cũng có ngày thi đấu thành công khi cầm hòa được Tan Zhongyi (Elo 2475) ở bàn số 4. Trên bàn số 1, Phạm Lê Thảo Nguyên (Elo 2338) đã thua đương kim vô địch nữ thế giới Hou Yifan (Elo 2658). Với kết quả này, tuyển nữ VN đã xuất sắc cầm hòa 2-2.

Ở bảng mở rộng, đội tuyển nam VN đã thua sát nút 1,5 – 2,5 trước đối thủ khá mạnh Hà Lan. Thất bại duy nhất của VN ở trận này là Lê Quang Liêm (Elo 2723) khi anh thua kỳ thủ từng hạng 3 thế giới hồi đầu năm Giri Anish (Elo 2755).

Ở những bàn còn lại, các kỳ thủ VN đã thi đấu tốt để cầm hòa đối thủ, cụ thể: Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Elo 2633) hòa L'Ami Erwin (Elo 2611), Huỳnh Minh Huy (Elo 2435) hòa Loek Van Wely (Elo 2674) và Nguyễn Anh Khôi (Elo 2448) hòa Robin Van Kampen (Elo 2640).    

Theo T.Phúc (Tuổi trẻ)