.

Giải bóng bàn truyền thống Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh lần thứ XVII

Chủ Nhật, 12/06/2016, 12:27 [GMT+7]

(QBĐT)- Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2016) và đẩy mạnh phong trào “Học tập và rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, ngày 11-6, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh đã tổ chức Giải bóng bàn truyền thống lần thứ XVII.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Hoàng Minh Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh; Trần Vũ Khiêm, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Quảng Bình; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Giải bóng bàn truyền thống Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII thu hút 34 vận động viên (VĐV) trong đó có 24 VĐV nam và 10 VĐV nữ đến từ các đơn vị: Báo Quảng Bình, Đài PT-TH tỉnh, Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe (Sở Y tế), Tạp chí thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình (Sở Khoa học- Công nghệ), Tạp chí Văn hóa (Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch), Bản tin Tư pháp (Sở Tư pháp) và Bệnh viện Y học cổ truyền.

Đồng chí Hoàng Minh Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh trao huy chương cho các VĐV đạt giải ở nội dung đơn nam.
Đồng chí Hoàng Minh Tiến, TUV, Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh trao huy chương cho các VĐV đạt giải ở nội dung đơn nam.

Các VĐV tham gia thi tài ở những nội dung: đơn nam, đơn nữ; đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Sau một ngày tranh tài quyết liệt trên tinh thần thi đấu thể thao đoàn kết, cao thượng, cống hiến cho khán giả những trận đấu hay, pha bóng đẹp. Giải bóng bàn truyền thống Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh lần thứ XVII đã thành công tốt đẹp với sự lên ngôi của các VĐV là nhà báo, phóng viên, biên tập viên đến từ Báo Quảng Bình khi giành hầu hết các thứ hạng cao của giải.

Kết quả chung cuộc: nhất đơn nam thuộc về VĐV Xuân Hoàng (Báo Quảng Bình); nhất đơn nữ, VĐV Kiều Oanh (Báo Quảng Bình); nhất đôi nam nữ, Xuân Hoàng- Kiều Oanh (Báo Quảng Bình); nhất đôi nam, Trọng Thái- Phan Hòa (Báo Quảng Bình); nhất đôi nữ Phan Nhung- Kim Thoa, (Bệnh viện Y học cổ truyền).

T.Long