.

U21 Việt Nam ngược dòng ngoạn mục trước Singapore để giành HCĐ

Thứ Hai, 06/06/2016, 08:15 [GMT+7]
Dù để đối phương dẫn 0-2 nhưng sau đó U21 Việt Nam đã có màn lội ngược dòng xuất sắc để giành HCĐ giải Nations Cup 2016.
 
Ở trận ra quân, U21 Việt Nam đã thua 0-2 trước Thái Lan. Nhưng thất bại này không làm thầy trò Hoàng Anh Tuấn nản lòng. Gặp U21 Singapore ở trận tranh HCĐ, U21 Việt Nam đã thể hiện một tinh thần chiến đấu cao và có màn lội ngược dòng ngoạn mục. 
ĐT U21 Việt Nam chiến đấu kiên cường dù bị dẫn trước 2 bàn. (Ảnh: Siamsport)
ĐT U21 Việt Nam chiến đấu kiên cường dù bị dẫn trước 2 bàn. (Ảnh: Siamsport)
Đội bóng đảo quốc Sư tử có bàn thắng mở tỉ số ở phút thứ 42, khi Adam Swandi không bị kèm đã bật cao đánh bại thủ môn Sỹ Huy ở cự ly cận thành. Khó khăn chồng chất thêm với U21 Việt Nam, khi Hồ Tấn Tài phạm lỗi trong vòng cấm ở phút 53 khiến đội nhà bị nhân đôi cách biệt.
 
Những phút sau đó chứng kiến sự vùng lên mạnh mẽ của U21 Việt Nam. Phút 55, Hồ Tấn Tài chuộc lỗi khi buộc Adam phải phạm lỗi trong khu vực cấm địa. Trên chấm 11m, Huỳnh Tấn Sinh đã dứt điểm thành công rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho U21 Việt Nam.
 
Đúng vào những phút bù giờ, Đức Chinh ghi bàn thắng quý giá kéo trận đấu trở về vạch xuất phát.
 
Hòa 2-2, hai đội phải giải quyết thắng thua thông qua loạt luân lưu. Thủ môn Sỹ Huy đã trở thành người hùng khi cản phá thành công quả luân lưu, mang về chiến thắng 5-4 cho U21 Việt Nam.
 
HCĐ là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của thầy trò Hoàng Anh Tuấn, đặc biệt trong bối cảnh các học trò của ông đã thi đấu kiên cường để lội ngược dòng./.
 
Đội hình thi đấu:
 
U21 Việt Nam: Sỹ Huy, Hồ Tấn Tài, Tấn Sinh, Trọng Đại, Đoàn Văn Hậu, Việt Hưng (Hoàng Minh 59'), Trương Văn Thái Quý (Quang Hải 53'), Tiến Dụng, Hoàng Nam, Đức Chinh, Tiến Linh (Văn Hào 71').
 
U21 Singapore: Hairul Syirhan, Amirul Adli, Joshua Bernard, Shahrin Saberin, Dhukilan, Amir Zalani (Hami Syahin 61'), Adam Swandi, Hazim Faiz (Gareth Low 89'), Rusyaidi Salime, Muhaimin Suhaimi (Amiruldin Asraf 74'), Ammirul Emmran.
 
Theo Trọng Phú/VOV.VN