.

Một bé gái bị đỉa chui vào họng

Thứ Sáu, 16/06/2017, 15:16 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 16-6, Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa vừa nội soi gắp một con đỉa ra từ họng bệnh nhân Hồ Thị Hồng, 8 tuổi ở xã Trọng Hóa.

Cháu Hồng bị câm điếc nên không biết đỉa chui vào họng
Cháu Hồng bị câm điếc nên không biết đỉa chui vào họng

Theo lời kể từ gia đình bệnh nhân, cháu Hồng đi tắm khe và đã uống nước dưới khe nên bị đỉa chui vào.

Cũng theo gia đình, cháu bị câm, điếc bẩm sinh nên không có khả năng phát hiện có đỉa chui vào miệng. Đến khi gia đình phát hiện đỉa trong người cháu, nhưng không có cách nào lấy ra được nên đã đưa đến bệnh viện.

Các bác sỹ chuyên khoa tai, mũi họng của Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa đã dùng phương pháp nội soi để gắp con đỉa ra. Hiện, sức khỏe cháu Hồng vẫn ổn định.

X.V