.

Lệ Thủy: Không ngừng nâng cao chất lượng dân số

Thứ Năm, 01/10/2015, 09:32 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ làm công tác dân số- KHHGĐ từ huyện đến cơ sở, cộng với sự đồng tình hưởng ứng tích cực tham gia đông đảo các tầng lớp nhân dân, công tác dân số của huyện Lệ Thủy đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Trước hết phải kể đến vai trò của công tác tuyên truyền vận động sâu rộng để tạo chuyển biến trong nhận thức. Với sự vào cuộc của các cơ quan, phòng ban chuyên môn, tổ chức đoàn thể, công tác truyền thông về DS-KHHGĐ trên địa bàn huyện được đẩy mạnh và triển khai sâu rộng với nhiều nội dung như: làm mẹ an toàn, các biện pháp tránh thai hiện đại, bình đẳng giới, tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh và sơ sinh,... bằng nhiều hình thức phong phú: tổ chức nói chuyện chuyên đề; lồng ghép vào các cuộc họp tổ, nhóm; tuyên truyền gián tiếp qua hệ thống loa, đài phát thanh, pano, áp phích,... Nhờ vậy mà nhận thức của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Kết quả, năm 2014, các chỉ tiêu về các công tác DS-KHHGĐ của huyện đều đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, tỷ suất sinh 11,24o/oo, giảm so với năm 2013 là 1,18o/oo (chỉ tiêu giao là giảm 0,15o/oo); các chỉ tiêu dịch vụ KHHGĐ như đình sản, đặt dung cụ tránh thai, thuốc uống tránh thai, thuốc tiêm tránh thai, bao cao su đều đạt và vượt kế hoạch. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2015 nhưng một số chỉ tiêu dịch vụ KHHGĐ đã đạt và vươt kế hoạch như thuốc tiêm tránh thai đạt 111,2%; bao cao su đạt 115,2%; thuốc uống tránh thai đạt 89,3%...

Nâng cao chất lượng dân số là một trong những mục tiêu hàng đầu của huyện Lệ Thủy hiện nay.
Nâng cao chất lượng dân số là một trong những mục tiêu hàng đầu của huyện Lệ Thủy hiện nay.

Ông Lê Văn Quân, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Lệ Thủy cho biết: Hàng tháng, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện thường cử cán bộ về cơ sở để giám sát, chỉ đạo, kiểm tra tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, phát hiện những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở để có phương án triển khai, giải quyết; thường xuyên báo cáo cho UBND huyện và Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh về tình hình thực hiện công tác dân số ở địa phương. UBND huyện đã trích kinh phí cho mỗi xã 2 triệu đồng/năm để hỗ trợ các cuộc vận động và tuyên truyền nhằm nâng cao chất lượng dân số. Nhiều địa phương đã có bước chuyển biến về công tác dân số, đặc biệt là vấn đề giảm sinh và sinh con thứ 3, trong đó, có thể kể đến một số xã điển hình như: xã Ngư Thủy Nam, xã Trường Thủy...

Để thực hiện hiệu quả các đề án của chương trình DS-KHHGĐ như: sàng lọc trước sinh, sơ sinh; nâng cao chất lượng dân số cho đồng bào Vân Kiều, chăm sóc sức khỏe sinh sản VTN/TN, cư dân vùng biển và ven đảo, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Lệ Thủy đã không ngừng phối hợp với các ban, ngành có liên quan như Trung tâm y tế dự phòng, Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên... để tuyên truyền và triển khai thực hiện, vì vậy chất lượng dân số ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác DS-KHHGĐ huyện Lệ Thủy vẫn còn gặp phải nhiều khó khăn, thách thức như: sự quan tâm chỉ đạo của một số cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở còn hạn chế; thiếu kinh phí; một số xã, thị trấn tỷ lệ sinh con thứ 3 còn đang ở mức cao (trên 20%), nhiều trường hợp đảng viên vẫn sinh con thứ 3 gây cản trở trong công tác dân số; chế tài xử lý vi phạm chính sách DS- KHHGĐ chưa nghiêm, chưa đủ mạnh nên đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác DS-KHHGĐ. Hiện tại, toàn huyện có 287 cộng tác viên dân số thế nhưng việc được hưởng chế độ hỗ trợ thấp nên cũng chưa tạo được sự hiệu quả lớn. Toàn huyện có 28 cán bộ chuyên trách nhưng do phải kiêm nhiệm nhiều chương trình nên trong quá trình tuyên truyền vận động, cập nhật, quản lý đối tượng còn gặp khó khăn...

Từ thực tiễn ở Lệ Thủy cho thấy mặc dù, quá trình thực hiện công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn huyện sẽ còn có những khó khăn, song với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, tin tưởng rằng, công tác DS-KHHGĐ ở địa phương sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

T. Hoa