.

Đồn Biên phòng Lý Hòa: Đẩy mạnh tăng gia sản xuất

Thứ Ba, 09/05/2017, 13:45 [GMT+7]

(QBĐT) - Doanh trại Đồn Biên phòng Lý Hòa đóng chân ở tuyến biên giới biển, nơi có khí hậu quanh năm vô cùng khắc nghiệt, toàn cát trắng..., rất khó cho việc phát triển chăn nuôi, trồng trọt. Thế nhưng, nhờ ý chí tự lực, năng động và sáng tạo của của những người lính mang quân hàm xanh, cả một vùng đất cằn cỗi đã chuyển mình...

Những năm gần đây, bên cạnh triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh trật tự vùng biên giới biển, hỗ trợ nhân dân trong lao động, sản xuất, giúp dân phòng chống thiên tai..., Đồn Biên phòng Lý Hoà còn chú trọng đến công tác tăng gia sản xuất (TGSX) nhằm cải thiện đời sống, sức khoẻ cho cán bộ, chiến sỹ; đồng thời "làm điểm" để từng bước nhân rộng, nâng cao ý thức lao động sản xuất cho người dân ở địa bàn do đơn vị phụ trách...

Dẫn chúng tôi dạo quanh một khu tăng gia sản xuất của đơn vị, Thiếu tá Đặng Anh Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lý Hoà cho biết: Doanh trại đóng chân trên địa bàn thôn Đức Trung, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch. Nhiệm vụ của đơn vị được giao quản lý tuyến biên giới biển có chiều dài khoảng 23km, với 6 xã (Nhân Trạch, Đại Trạch, Trung Trạch, Đức Trạch, Hải Trạch, Thanh Trạch) của huyện Bố Trạch...

Cách đây chừng 5 năm, cả khu vực này chỉ toàn cát trắng hoang sơ, mùa khô oi bức, mùa đông gió lớn, lạnh ngắt. Hiện tượng cát bay, cát chảy cứ liên tục "tấn công" và biến đổi khó lường. Khi doanh trại xây dựng xong và đi vào hoạt động, đơn vị đã khẩn trương tìm phương án cải thiện môi trường cho cả khu vực này.

Bộ đội Biên phòng tăng gia sản xuất. Ảnh: M.Văn
Bộ đội Biên phòng tăng gia sản xuất. Ảnh: M.Văn

Sau một quãng thời gian vất vả mày mò, nghiên cứu để trồng cây xanh, các loại cây lưu niên như xoài, lội, lộc vừng, cam, quýt... đã nẩy mầm trên cát trắng. Cây xanh đã phủ khắp khu vực doanh trại với nhiều tầng tán, tạo bóng mát, làm lá chắn khá hữu hiệu để ngăn nạn cát bay, cát chảy, giữ ẩm cho cát... Môi trường được cải thiện đáng kể, đơn vị tiếp tục triển khai kế hoạch TGSX trong điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng không mấy thuận lợi.

Cấp uỷ, chỉ huy đơn vị sau nhiều buổi tổ chức họp bàn, nghiên cứu..., đã thống nhất xây dựng kế hoạch phát triển chăn nuôi, trồng trọt ngay tại đơn vị như: giao trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo công tác TGSX cho thiếu tá Nguyễn Văn Thống, Phó đồn trưởng Quân sự; lựa chọn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho một số cán bộ, chiến sỹ có nhiều kinh nghiệm, hiểu biết về lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt; bố trí lịch thời vụ, giống cây trồng, vật nuôi phù hợp; linh hoạt phân công thời gian, chỉ tiêu thực hiện kế hoạch TGSX cụ thể cho các cán bộ, chiến sỹ và bảo đảm không ảnh hưởng đến những nhiệm vụ chuyên môn khác...

Do làm tốt công tác TGSX, hiện nay, Đồn Biên phòng Lý Hòa đang chăn nuôi trên 30 con lợn các loại (gồm lợn rừng, lợn nái, lợn thịt...), 25 cặp chim bồ câu, 200 con gà, 70 con vịt, ngan và vịt trời, 500 cá rô phi, 1.000 cá trắm, mè, chim trắng, diêu hồng...

Đơn vị còn tiến hành trồng được rất nhiều loại cây rau, củ, quả các loại như: dền, muống cạn, đay, mồng tơi, khoai lang, ngót, cà, đu đủ, mướp ngọt, bí đao, bí đỏ... Với việc chủ động, sáng tạo trong TGSX, thời gian qua, Đồn Biên phòng Lý Hòa đã tự túc được 100% rau xanh và 70 % khẩu phần thịt, trứng trong bữa ăn cho cán bộ, chiến sỹ của đơn vị; trích từ quỹ vốn thu được từ TGSX cho bộ đội ăn thêm đạt bình quân 1.500 đồng/người/ngày; thưởng phúc lợi cho cán bộ, chiến sỹ nhân dịp Tết Nguyên đán 2017 là 1 triệu đồng và 2 con vịt trời/ người; thưởng cho bộ đội nhân Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng 1 triệu đồng/người...

Tận mắt thấy được những sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi của các "kỹ sư nông nghiệp" mang quân hàm xanh Đồn Biên phòng Lý Hòa, mới đây, chính quyền 6 xã vùng biển ở huyện Bố Trạch đã tổ chức cho trên 100 người dân (trong đó có nhiều ngư dân rất ít kinh nghiệm hiểu biết về trồng trọt, chăn nuôi) đến tham quan, học tập kinh nghiệm.

Kể từ đó đến nay, nhiều gia đình đã bắt đầu triển khai trồng trọt, chăn nuôi theo cách thức mà Bộ đội Biên phòng hướng dẫn và thu được nhiều thành công. Đặc biệt, vừa qua, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức cho các đồn biên phòng trực thuộc đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm tại Đồn Biên phòng Lý Hòa, từ đó về áp dụng cho đơn vị mình một cách sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn...

Trong thời điểm giá cả thị trường luôn biến động, một số mặt hàng nông sản trôi nổi ở thị trường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm cao..., việc đẩy mạnh TGSX của Đồn Biên phòng Lý Hòa đã tạo ra nguồn thực phẩm an toàn tại chỗ, tăng cường sức khỏa cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị trên tuyến biên giới của Tổ quốc.

Văn Minh