.

Bộ CHQS tỉnh: Gặp mặt, tôn vinh điển hình tiên tiến

Thứ Bảy, 08/04/2017, 10:04 [GMT+7]

(QBĐT) - Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức gặp mặt, tôn vinh điển hình tiên tiến 3 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” giai đoạn 2014-2017. Tham dự buổi gặp mặt có 153 đại biểu là đại diện lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh; thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh và các cá nhân điển hình tiên tiến. Đại tá Trần Minh Thanh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 dự và chỉ đạo buổi gặp mặt.

Đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hoàng Xuân Vĩnh trao thưởng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc.
Đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hoàng Xuân Vĩnh trao thưởng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy  - Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đạt hiệu quả thiết thực.

Cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị đã thấm nhuần sâu sắc 4 nội dung của cuộc vận động, từ đó có sự hưởng ứng một cách tích cực, nhất là việc hiến kế, hiến công. 100% cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng; có tinh thần thương yêu đồng chí, đồng đội; biết phát huy tinh thần đoàn kết quân dân, thực hiện quân với dân một ý chí và chủ động khắc phục khó khăn, mưu trí, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Tiểu biểu, LLVT đã thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập hàng năm, nhất là cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2014; tham gia các hội thi, hội thao cấp Quân khu, toàn quân đạt 6 giải nhất; 3 giải nhì, 2 giải ba toàn đoàn; đã đầu tư trên 2 tỷ đồng cùng trên 25 nghìn ngày công tham gia xây dựng nông thôn mới; huy động trên 100 loại phương tiện, cùng hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân...

Từ cuộc vận động đã xuất hiện nhiều phong trào, mô hình hiệu quả được nhân rộng, đó là phong trào “Ba nhất, ba không”, “Tự soi, tự sửa”, “ 2 nâng, 1 chống”... Nhờ vậy, 3 năm liên tục, Bộ CHQS tỉnh được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu và UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc; có gần 2.000 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng.

Đặc biệt, năm 2015, LLVT nhân dân tỉnh Quảng Bình vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu: “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã tặng giấy khen cho 28 cá nhân và đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu khen thưởng 3 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Lan Anh