.

Quang Phú, sự phục hồi nhanh chóng

Thứ Sáu, 21/07/2017, 09:00 [GMT+7]

(QBĐT) - Quang Phú là một trong ba xã, phường miền biển của thành phố Đồng Hới chịu ảnh hưởng nặng nề từ sự cố môi trường biển. Sau hơn một năm, với nỗ lực không mệt mỏi, tình hình kinh tế - xã hội ở xã Quang Phú đang dần phục hồi, ổn định, nhiều lĩnh vực tăng trưởng ngoạn mục.

 

Lễ hội cầu mùa năm 2017 ở xã Quang Phú với ước mong ấm no từ biển.
Lễ hội cầu mùa năm 2017 ở xã Quang Phú với ước mong ấm no từ biển.

Xã Quang Phú có 864 hộ với 3.265 nhân khẩu, trong đó trên 1.100 người có đời sống liên quan đến biển, như: chế biến, đánh bắt, dịch vụ hậu cần nghề cá...

Sự cố môi trường biển gây thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh cho toàn xã. Hai ngành kinh tế mũi nhọn là đánh bắt và kinh doanh dịch vụ giảm sút nghiêm trọng, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

Để kịp thời khắc phục sự cố và ổn định đời sống nhân dân, Đảng bộ, Chính quyền cùng các ban, ngành xã Quang Phú tập trung nỗ lực chỉ đạo, đẩy mạnh công tác an dân, nhanh chóng thực hiện việc kê khai, chi trả đền bù theo đúng tinh thần Quyết định số 1880/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Sau hơn một năm xảy ra sự cố, nhờ những giải pháp kịp thời, sát đúng, phù hợp tâm tư, nguyện vọng nhân dân, xã Quang Phú đang có những tín hiệu đáng mừng; sản xuất dần ổn định; đời sống nhân dân thoát khỏi khó khăn; kinh doanh, dịch vụ phục hồi; lượng khách du lịch trở lại địa bàn tăng mạnh. Người dân giữ vững lòng tin, đầu tư đóng mới tàu thuyền, ngư lưới cụ, nâng cấp công suất tàu thuyền vươn khơi.

Thực hiện Quyết định số 1880/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 309/QĐ-TTg về sửa đổi, bổ sung Điều 1 và Khoản 1, Điều 2 của Quyết định số 1880/QĐ-TTg, UBND xã Quang Phú cùng với thành phố Đồng Hới tập trung chỉ đạo công tác thẩm định hồ sơ kê khai cá nhân, tổ chức bị thiệt hại; tiến hành phê duyệt và chi trả tiền đền bù cho các đối tượng bị ảnh hưởng trên địa bàn bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định. Tổng kinh phí bồi thường thiệt hại toàn xã là 59 tỷ đồng.

Song song với việc chi trả tiền đền bù, UBND xã Quang Phú chỉ đạo các thôn thống kê đối tượng, tiến hành cấp thẻ BHYT cho người dân theo Quyết định số 12/QĐ-TTg, ngày 6-1-2017 của Thủ tướng Chính phủ. Toàn xã có 1.963 đối tượng đã nhận thẻ BHYT.

Ông Phạm Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Quang Phú cho biết: “Khó khăn nhất sau sự cố ô nhiễm môi trường biển là việc tuyên truyền, vận động ổn định tư tưởng cho người dân, sau đó là tìm hướng sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và giải quyết việc làm. Quá trình thực hiện thời gian đầu vẫn còn nhiều lúng túng, bởi đây là sự việc nghiêm trọng, lần đầu tiên xảy ra ở bốn tỉnh miền Trung, chưa có bất kỳ chính sách cụ thể, rõ ràng nào.

Trên tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống Quang Phú anh hùng, xã đã có những bước đi dù chậm nhưng chắc chắn, hợp lòng dân. Ổn định cuộc sống là an dân, an dân để khôi phục sản xuất, phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; trật tự an toàn xã hội. Thực tế cho thấy, qua hơn một năm, Quang Phú đã làm được những gì mình cần làm”.  

Trong 6 tháng đầu năm 2017, thu ngân sách trên địa bàn xã đạt 5.159 triệu đồng. Nếu như năm 2016, sản lượng khai thác toàn xã đạt 2.360 tấn, giảm 1.200 tấn so với năm 2015 thì những tháng đầu năm 2017, nhờ sự vào cuộc của các cấp, ngành, những khó khăn sự cố môi trường biển được giải quyết kịp thời.

Thêm vào đó, điều kiện thời tiết thuận lợi, môi trường biển đang phục hồi, tâm lý người dân về sử dụng hải sản có chuyển biến... nên ngư dân Quang Phú tích cực bám biển sản xuất, sản lượng khai thác hải sản đạt 1.750 tấn (trong 2.760 tấn kế hoạch cả năm), tăng 65,1% so với cùng kỳ.

Hoạt động bán lẻ hàng hóa, thương mại, dịch vụ 6 tháng đầu năm chuyển biến tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, thương mại, dịch vụ trên 20,7 tỷ đồng. Trong bối cảnh du lịch thành phố Đồng Hới đang hút khách trở, lượng khách du lịch đến Quang Phú đang tăng dần lên với hơn 1.300 lượt khách, tăng gần 44% so với cùng kỳ. Giá trị tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp, nông thôn đạt 19,7 tỷ đồng. Cụm tiểu thủ công nghiệp Tân Phú của xã hoàn thành quy hoạch, tiến hành giao đất cho 6 hộ dân trên diện tích 6.000m2 để xây dựng các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp.

Là một trong số các hộ bị thiệt hại nặng do sự cố môi trường biển, ông Nguyễn Văn Hờ, ngư dân thôn Bắc Phú, xã Quang Phú tâm sự: “Gia đình theo nghề đánh bắt mấy chục năm nay, nghề biển cha truyền con nối, ăn sâu vào máu thịt. Khi xảy ra sự cố, gia đình và các hộ khác trong xã đều chung cảm giác đau lòng, nhưng nhờ sự quan tâm kịp thời nên sau khi nhận tiền bồi thường, gia đình quyết tâm đầu tư, mua sắm máy móc, thiết bị mới bảo đảm hơn để vươn khơi, đánh bắt trở lại.

Trong đội hình vươn khơi, tàu của ngư dân Quang Phú góp phần phục hồi kinh tế cho xã, chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Trong đội hình vươn khơi, tàu của ngư dân Quang Phú góp phần phục hồi kinh tế cho xã, chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Mặc dù năng suất đánh bắt có giảm, nhưng tôi cũng như ngư dân Quang Phú đều quyết tâm bám biển, phát huy nghề cha ông, chỉ mong môi trường biển được sạch cho bà con an tâm bám biển, vừa phát huy hiệu quả lợi thế từ kinh tế biển, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo”.

Toàn xã Quang Phú có 130 tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản. Ngư dân Nguyễn Dũng, chủ tàu mang biển kiểm soát 91429-TS ở thôn Tây Phú cho biết: “Qua Tết Nguyên đán, sau khi xã Quang Phú tổ chức lễ hội cầu mùa, phát động ra quân khai thác thủy hải sản, đội tàu Quang Phú vươn khơi với khí thế mới. Riêng tàu gia đình đã có hàng chục chuyến đi, bình quân mỗi chuyến cho thu nhập khoảng 50 triệu đồng”.

Chủ tịch UBND xã Quang Phú, Phạm Thanh Bình tự tin: “Với đà phục hồi này, các chỉ tiêu cơ bản đặt ra cho năm 2017, như: khai thác thủy sản tăng 17% so với năm 2016, trong đó xuất khẩu đạt 55% tổng sản lượng khai thác; kinh doanh, thương mại, dịch vụ tăng 12%; tổng thu ngân sách trên 24 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 32 triệu đồng/năm; hạ tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,42%... chắc chắn sẽ đạt và vượt”.

Cho dù trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với truyền thống anh hùng, ngư dân Quang Phú luôn một lòng gắn bó với biển, bởi biển như một phần máu thịt của họ. Mong rằng thời gian còn lại của năm 2017, trời yên biển lặng để ngư dân an tâm tiếp tục vươn khơi, mỗi chuyến cập cảng chở đầy no ấm.

Thanh Long