.

Phụ nữ Lệ Thủy: Huy động 13,1 tỷ đồng tiết kiệm-tín dụng

Thứ Năm, 16/02/2017, 10:06 [GMT+7]

(QBĐT) - Những năm qua, Hội Phụ nữ huyện Lệ Thủy luôn quan tâm chỉ đạo các cấp Hội cơ sở tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình thông qua việc quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay.

Năm 2016, hoạt động tiết kiệm - tín dụng đã được các cấp Hội Phụ nữ triển khai thực hiện có nền nếp. Hiện nay, toàn huyện có 3.156 nhóm với 454 tổ, 18.560 thành viên tham gia tiết kiệm được 11,2 tỷ đồng.

Mô hình tiết kiệm vốn vay thôn bản ở Sen Thủy, Ngân Thủy, Kim Thủy, Lâm Thủy đã thành lập được 83 nhóm, với 1.506 thành viên, tiết kiệm 3,6 tỷ đồng. Số tiền này đã giải quyết cho 4.986 lượt hội viên, phụ nữ vay để phát triển kinh tế, giải quyết khó khăn trong cuộc sống.

Mô hình tiết kiệm- tín dụng phụ nữ là giải pháp hữu hiệu trong việc tạo nguồn vốn, đáp ứng một phần nhu cầu về vốn vay phát triển kinh tế gia đình cho chị em, đồng thời, đây cũng là cách làm hay góp phần giúp người dân, đặc biệt là chị em phụ nữ nghèo có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Hồng Mến
(Đài TT-TH Lệ Thủy)