.

Hai mươi năm ấy bây chừ…!

Thứ Hai, 10/11/2014, 07:47 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhiều du khách khi được hỏi đến với Quảng Bình, ấn tượng điều gì nhất, họ không ngần ngại trả lời về một bán đảo Bảo Ninh với khu du lịch Sun Spa Resort đẳng cấp quốc tế, một động Thiên Đường tráng lệ, lung linh, huyền ảo… Lớn lên cùng thời gian với Quảng Bình sau ngày tái lập tỉnh, góp phần đưa vùng đất hẹp nhất miền Trung đầy nắng, gió, cát trắng chói chang trở thành một địa chỉ đỏ trên bản đồ du lịch thế giới có vai trò vô cùng to lớn của một doanh nghiệp-Tập đoàn Trường Thịnh.

Theo lời Chủ tịch Tập đoàn Trường Thịnh Võ Minh Hoài, thương hiệu Tập đoàn Trường Thịnh buổi đầu như một đứa con khó nuôi trong một gia đình nghèo khó, sinh thời giữa bối cảnh bộn bề của sự chia tách, chuyển giao; giữa giai đoạn cả nước trằn mình trước ngưỡng cửa đổi mới. Mọi điều kiện tốt nhất đều dành hết cho con... rồi qua thuở hàn vi, hết cơn bỉ cực, khi sực nhìn lại, đứa con mình trưởng thành, chắc chắn đến bất ngờ.

Anh bảo: “Khi Quảng Bình tái lập từ tỉnh Bình Trị Thiên, trong muôn vàn khó khăn, thiếu thốn, doanh nghiệp phôi thai bắt đầu từ một tổ hợp xây dựng. Năm 1993, tổ hợp xây dựng chuyển đổi thành doanh nghiệp tư nhân với tên gọi Xí nghiệp xây dựng các công trình giao thông. Thương hiệu Trường Thịnh chính thức ra đời vào ngày 11-11-1994, khi UBND tỉnh ký quyết định thành lập Công ty TNHH XDTH Trường Thịnh, là một trong những doanh nghiệp tư nhân đầu tiên ở tỉnh Quảng Bình”.

Toàn cảnh Khu du lịch cao cấp Sun Spa Resort.
Toàn cảnh Khu du lịch cao cấp Sun Spa Resort.

Giai đoạn 1989-1994 là quá trình chắt chiu từng đồng vốn nhỏ lẻ, miệt mài tích lũy kinh nghiệm trong tổ chức sản xuất kinh doanh; trau dồi, học hỏi kiến thức quản lý... và tham gia vào các công trình nhỏ, “đụng” tất cả các lĩnh vực: thủy lợi, giao thông, điện. Làm đập thủy lợi Khương Hà; đê sông Gianh, sông Lý Hòa; tuyến đường liên xã Quảng Phương - Quảng Long - Quảng Lưu... Năm năm vượt khó, năm năm tích lũy hành trang chuẩn bị hình hài, dáng vóc để bước ra thương trường với một tâm thế vững chắc hơn.

Những năm thập kỷ 90 của thế kỷ trước, ở Quảng Bình, nhắc đến Công ty TNHH XDTH Trường Thịnh, mọi người nhớ đến hàng loạt công trình tạo tiền đề cho đơn vị phát triển, là những nền móng khởi đầu cho quá trình kiến thiết, đi lên vững chắc về cơ sở hạ tầng tỉnh Quảng Bình.

Qua năm 2000, tầm vóc Trường Thịnh được khẳng định vượt qua tầm một doanh nghiệp tỉnh lẻ, khi trực tiếp thi công các công trình trọng điểm của tỉnh và quốc gia như: đường Đồng Lê- Minh Cầm- Khe Nét - Khe Ve - (Cha Lo), Quốc lộ 12A, đường nối Mũi Ông- Hòn Cỏ; các gói thầu R1, R3 thuộc Dự án hành lang giao thông Đông- Tây (đường xuyên Á)...

Vinh dự và tự hào khi Công ty TNHH XDTH Trường Thịnh được Bộ giao thông vận tải “chọn mặt, gửi vàng” thi công Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn nam cầu Xuân Sơn đến bắc cầu Đá Mài. Gói thầu do đơn vị thi công được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước đánh giá là một trong những đoạn tuyến đạt chất lượng cao, đẹp nhất trên toàn tuyến Dự án đường Hồ Chí Minh.

Khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế đạt tiêu chuẩn 5 sao.
Khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế đạt tiêu chuẩn 5 sao.

Nhắc đến Trường Thịnh, dễ liên tưởng đến những thành công về các công trình giao thông và dự án kinh tế trọng điểm: Dự án xây dựng Quốc lộ 6 Hòa Bình- Sơn La; Dự án xây dựng Khu kinh tế cảng biển Hòn La; Dự án đường nối cầu cảng Vũng Áng đến biên giới Việt- Lào; Dự án nâng cấp Quốc lộ 12A; xây dựng đường tránh thành phố Đồng Hới; Dự án mở rộng Quốc lộ 1A từ thành phố Đông Hà đến thị xã Quảng Trị; Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A Thanh Hóa- Diễn Châu; nâng cấp tuyến đường 565 Lệ Thủy...

Các dự án theo phương thức BOT, BT như: Dự án đường tránh thành phố Đồng Hới (đầu tư năm 2005); Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 1A đoạn từ thành phố Đông Hà đến thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị (đầu tư năm 2008); Dự án xây dựng Quốc lộ 1 đoạn từ huyện Quảng Ninh đến huyện Lệ Thủy (đầu tư năm 2013); Dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Gio Linh- Đông Hà (đầu tư năm 2013); Liên danh đầu tư xây dựng Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Hồ Chí Minh đoạn La Sơn-Túy Loan, phần giá trị Tập đoàn thực hiện trên 1.700 tỷ đồng (bắt đầu triển khai vào đầu năm 2014).

Các công trình giao thông mà Tập đoàn đã thi công, đầu tư xây dựng góp phần chỉnh trang đô thị các địa phương, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương của Chính phủ, Bộ GTVT về xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông.

Công trình “để đời” đối với Trường Thịnh khi Bộ Giao thông vận tải giao trọng trách thi công đường, khu vực kỹ thuật, sân bãi phục vụ Lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chưa đầy 4 ngày đêm, toàn bộ máy móc, trang thiết bị hiện đại nhất cùng với  đội ngũ nhân lực ưu tú của Tập đoàn được điều động thi công liên tục để gấp rút hoàn thành trên 2 km đường và các bãi đỗ xe, sân bãi phục vụ tốt cho Lễ an táng Đại tướng. Công trình là niềm vinh dự tự hào của tập thể CBCNVLĐ Tập đoàn Trường Thịnh, thay mặt hàng triệu nhân dân Việt Nam đặt những viên đá, làm con đường đón Bác về yên nghỉ trên đất mẹ Quảng Bình.

Động Thiên Đường.
Động Thiên Đường.

Nhưng làm nên thương hiệu Trường Thịnh không chỉ có các công trình giao thông, dự án kinh tế trọng điểm. “Quê mình vốn miền biển, thời hàn vi chứng kiến những khó khăn, thiếu thốn của người quê biển. Quảng Bình được thiên nhiên ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, ít có nơi nào sánh bằng. Làm gì cho quê biển đẹp hơn, mang lại những sản phẩm, giá trị thiết thực cho công đồng, xã hội là một câu hỏi cứ lớn dần lên, canh cánh trong lòng mình”- Tổng giám đốc Võ Minh Hoài tâm sự- “Ý tưởng cá nhân gặp sự đồng thuận của tập thể, định hình vững chắc vào những năm 2002. Khu du lịch Mỹ Cảnh nằm trên bán đảo Bảo Ninh, nay là Khu du lịch cao cấp Sun Spa Resort thành hình hài từ đó.

Sau 20 tháng thi công, dốc hết toàn lực, giai đoạn một của Sun Spa Resort  hoàn thành đưa vào sự dụng với 234 phòng nghỉ đạt tiêu chuẩn bốn sao, cùng với các dịch vụ giải trí cao cấp, khép kín đáp ứng mọi nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách trong và ngoài nước”.

Sau thành công của Khu du lịch Sun Spa Resort, Trường Thịnh cũng là một trong những doanh nghiệp hàng đầu “đánh dấu” Quảng Bình trên bản đồ du lịch thế giới với động Thiên Đường được mệnh danh là “Hoàng cung trong lòng đất”, một kỳ quan tráng lệ và huyền ảo bậc nhất thế giới được Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam xác nhận hai cái nhất: động khô dài nhất có hệ thống thạch nhũ độc đáo nhất và có hệ thống cầu gỗ dài nhất.

Hai mươi năm ấy... từ Tổ hợp xây dựng ban đầu với số vốn điều lệ đăng ký chỉ 4,5 tỷ đồng, đến nay đã lên đến 1.060 tỷ đồng, thế và lực của Tập đoàn Trường Thịnh đã được khẳng định. Năm 2014, dự kiến doanh thu đạt 1.000 tỷ đồng, tổng vốn kinh doanh lên đến 3.600 tỷ đồng, tổng giá trị tài sản trên 5.000 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 1.500 lao động, với mức lương hàng tháng bình quân gần 6 triệu đồng/người.

Đảng bộ Tập đoàn có 77 đảng viên, hàng năm đều đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu. Các tổ chức: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Tự vệ luôn giữ vững và phát huy đơn vị vững mạnh toàn diện. Ngoài nhiệm vụ chính là sản xuất, kinh doanh, nhân tố con người luôn được Tập đoàn quan tâm cả về vật chất lẫn đời sống tinh thần. Từ những ngày đầu mới thành lập, Tập đoàn luôn quan tâm đến công tác nhân đạo, từ thiện.

Quốc lộ 6 đoạn Hòa Bình-Sơn La do Tập đoàn Trường Thịnh thi công.
Quốc lộ 6 đoạn Hòa Bình-Sơn La do Tập đoàn Trường Thịnh thi công.

Đến nay, Tập đoàn đã chi hàng chục tỷ đồng được trích ra cho các hoạt động xã hội, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Nhận phụng dưỡng suốt đời 7 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 6 thân nhân gia đình chính sách; thành lập quỹ “Uống nước nhớ nguồn”; xây dựng 24 ngôi nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách tại huyện Quảng Trạch, trị giá trên 1 tỷ đồng.

Tròn tuổi hai mươi, Tập đoàn Trường Thịnh đang đầu tư xây dựng nhiều dự án lớn giá trị lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Tuổi hai mươi cũng gặp phải những thách thức trong biến động chung của thị trường, ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu... Con đường phía trước đầy chông gai.

Chủ tịch Tập đoàn Trường Thịnh Võ Minh Hoài vẫn tràn đầy lạc quan, anh chia sẻ: “Để đưa Tập đoàn vượt qua khó khăn, Hội đồng quản trị tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ: Tập trung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn vay hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường liên danh, hợp tác cùng phát triển. Tái cơ cấu bộ máy tổ chức, sắp xếp lại một số đơn vị thành viên theo hướng chuyên môn hóa vào từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, phù hợp với chuỗi liên kết, ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn.

Đồng thời, tái cấu trúc tài chính Tập đoàn và hệ thống quản trị doanh nghiệp, giảm vốn đầu tư của công ty mẹ tại các công ty con. Mạnh dạn mở rộng đầu tư và đầu tư có chiều sâu vào các thị trường trong và ngoài tỉnh, đấu thầu những công trình, dự án trọng điểm...

Bằng những giải pháp đồng bộ, tăng cường khối đoàn kết, chung sức đồng lòng, chia sẻ khó khăn của toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động trong Tập đoàn, đặc biệt là Ban lãnh đạo sáng suốt, bản lĩnh trong mọi hoàn cảnh, biết sử dụng quyền lực thông minh của mình để điều hành doanh nghiêp... Hy vọng Tập đoàn Trường Thịnh luôn vững bước để vươn đến những tầm cao mới khi bước qua tuổi mới”.

Những phần thưởng cao quý được trao cho Tập đoàn Trường Thịnh

- Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2000 và năm 2005); hạng Nhì (năm 2003) và hạng Nhất (năm 2008, năm 2014).

- Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ các năm 2006, 2007, 2008 và của Bộ Giao thông vận tải, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, UBND tỉnh.

- Bằng khen của Bộ Giao thông-Vận tải, Bộ Tài chính, UBND tỉnh.

- Giải thưởng “Sao vàng đất Việt” năm 2006, 2007, 2009; Cúp vàng IOS của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2007; Cúp vàng Vì sự tiến bộ xã hội và phát triển bền vững”; Cúp Bạch kim-Giải thưởng đỉnh cao chất lượng Việt Nam năm 2008.

- Nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác.

P.V