Quảng Bình đã sẵn sàng cho kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Cập nhật lúc 15:41, Thứ Ba, 19/06/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 19-6, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia và tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018, do bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục - Đào tạo) làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo thi tỉnh Quảng Bình về công tác chuẩn bị thi THPT Quốc gia năm 2018.
Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Trưởng đoàn công tác đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo cho Kỳ thi THPT Quốc gia tại Quảng Bình.
         Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Trưởng đoàn công tác đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi THPT Quốc gia tại Quảng Bình.
Quảng Bình là cụm thi số 30 do Sở GD-ĐT chủ trì phối hợp với 3 trường đại học: Khoa học Huế, Đại học Quảng Bình và Kinh tế Nghệ An. Cụm thi Quảng Bình có 9.669 thí sinh đăng ký dự thi tại 29 điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh. Sở GD-ĐT đã điều động 768 cán bộ, giáo viên (trong đó có 29 trưởng điểm và 35 phó trưởng điểm) cùng với 450 cán bộ, giảng viên (trong đó có 29 phó trưởng điểm) của 3 trường đại học làm công tác coi thi.
 
Qua kiểm tra thực tế tại địa điểm sao in đề thi, cũng như một số điểm thi trên địa bàn huyện Bố Trạch, Quảng Ninh và nghe báo cáo của các thành viên Ban chỉ đạo thi tỉnh Quảng Bình, bà Nguyễn Thị Kim Phụng thay mặt đoàn công tác đã đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm từ tỉnh đến huyện, cũng như với các trường đại học để chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi 2 trong 1. Trong đó, công tác bảo mật sao in đề thi; việc bố trí các điểm thi Quảng Bình đã làm tốt và tất cả đã sẵn sàng cho kỳ thi. 
Đoàn công tác của Ban chỉ đạo thi Quốc gia kiểm tra tại điểm thi Trường THCS và THPT Việt Trung (Bố Trạch).
Đoàn công tác của Ban chỉ đạo thi Quốc gia kiểm tra tại điểm thi Trường THCS và THPT Việt Trung (Bố Trạch).
Tuy nhiên, do tính chất quan trọng của kỳ thi nên Ban chỉ đạo thi tỉnh cũng cần lưu ý: việc bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đề thi khi vận chuyển về các điểm thi; tập huấn kỹ nghiệp vụ cho cán bộ coi thi để hạn chế đến mức thấp nhất việc cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm Quy chế thi (nhất là chú ý vấn đề sử dụng công nghệ cao trong gian lận thi cử); phải xử lý sai sót, điều chỉnh hoàn tất hồ sơ của thí sinh trước khi bước vào kỳ thi; quan tâm công tác truyền thông để phụ huynh, học sinh và xã hội tin tưởng, đồng thuận hỗ trợ tổ chức tốt kỳ thi.
 
Đoàn công tác cũng chia sẻ với cụm thi Quảng Bình về những khó khăn ở các điểm thi ở địa bàn miền núi rẻo cao, cũng như những vấn đề về an ninh trật tự trong tình hình chung hiện nay… Vì vậy, có vấn gì phát sinh, Quảng Bình cần thông báo ngay với Ban chỉ đạo thi Quốc gia để kịp thời có phương án xử lý nhằm tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.
Nội Hà
,
.
.
.