.

TP. Đồng Hới tổ chức tọa đàm kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Chủ Nhật, 19/11/2017, 10:54 [GMT+7]
(QBĐT) - Chiều ngày 17-11, TP. Đồng Hới tổ chức tọa đàm kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà  giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2017). Đến dự buổi toạ đàm có đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới. 
 
Tại buổi toạn đàm, TP. Đồng Hới đã ôn lại truyền thống “tôn sư trọng đạo” và động viên đội ngũ nhà giáo trên địa bàn thành phố.
Đại diện lãnh đạo TP. Đồng Hới trao tặng danh hiệu thi đua cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc.
Đại diện lãnh đạo TP. Đồng Hới trao tặng danh hiệu thi đua cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của giáo dục tỉnh nhà, sự nghiệp giáo dục TP. Đồng Hới có những bước tiến vượt bậc. Hiện nay, mạng lưới trường, lớp thành phố được quy hoạch hợp lý gồm: 22 trường mầm non (MN), 23 trường tiểu học (TH), 17 trường THCS; 5 trường THPT, 1 trung tâm GD-DN, 16 trung tâm học tập cộng đồng phường, xã; chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn tiếp tục được phát huy; toàn ngành duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục TH, chống mù chữ, giáo dục TH đúng độ tuổi, phổ cập THCS và phổ cập giáo dục MN cho trẻ 5 tuổi; chất lượng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu đạt kết quả vượt bậc; đội ngũ bảo đảm về cơ cấu, trình độ chuyên môn ngày càng cao và nghiệp vụ tay nghề ngày càng vững vàng; tại các kỳ thi học sinh giỏi, giáo dục TP. Đồng Hới luôn là đơn vị đứng trong tốp đầu toàn tỉnh.

Riêng trong năm học 2016- 2017, ngành giáo dục Đồng Hới đạt được thành tích toàn diện và nổi bật trên nhiều mặt hoạt động: 100% nhà trường hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu năm học; các nhà trường thực hiện tốt quản lý và khai thác cơ sở vật chất trong việc dạy và học; 100% đơn vị xây dựng và giữ gìn khung cảnh sư phạm nhà trường xanh- sạch- đẹp; nhiều đơn vị tiếp tục giữ vững danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; cơ sở vật chất tiếp tục được tăng trưởng với trên 92,6% trường học đạt chuẩn quốc gia; kỷ cương, nền nếp trong quản lý dạy học, kiểm tra đánh giá được chú trọng. 
 
Phong trào thi đua hai tốt tiếp tục được nhân rộng; nhiều tập thể, nhiều cá nhân được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh tặng bằng khen, tặng cờ thi đua xuất sắc như: MN Hoa Hồng, MN Đồng Phú, MN Đức Ninh Đông, MN Bảo Ninh; TH Đồng Phú, TH Nghĩa Ninh, TH Đồng Mỹ, TH số 1 Bảo Ninh, THCS số 1 Nam Lý, THCS Đồng Mỹ, THCS số 1 Bắc Lý... 
 
Lãnh đạo Đảng, chính quyền TP. Đồng Hới đánh giá cao và ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn và thành tích của các thế hệ thầy cô giáo đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời gửi lời chúc mừng và tri ân đến các thế hệ thầy cô giáo đã luôn nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp "trồng người" cao quý.
 
Trong dịp này, ngành giáo dục TP. Đồng Hới có 3 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 17 cá nhân nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 92 cá nhân nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”.
 
                                                                           N.L