.

Tuổi trẻ Tuyên Hóa: Xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thứ Sáu, 10/03/2017, 08:06 [GMT+7]

(QBĐT) - Bám sát chủ đề năm 2016 “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, thời gian qua, các hoạt động tình nguyện đã được Huyện đoàn Tuyên Hoá chủ động triển khai với nhiều nội dung phong phú, sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia, hưởng ứng. Qua đó, Huyện đoàn đã phát huy mạnh mẽ vai trò của tuổi trẻ trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội...

Với tinh thần xung kích và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, thời gian qua, Huyện đoàn Tuyên Hoá đã phát động nhiều phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng mang lại nhiều ý nghĩa, hiệu quả thiết thực, như: “Xuân yêu thương, Tết ấm áp”, “Thắp sáng đường quê”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”, "Hiến máu tình nguyện", "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới"... Những việc làm nói trên của tuổi trẻ Tuyên Hoá đã góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Để giúp tuổi trẻ phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, năm 2016, các cơ sở Đoàn ở Tuyên Hoá đã chú trọng cung cấp thông tin, định hướng, hướng dẫn kịp thời cho ĐVTN về chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế; những cơ hội và thách thức trong quá trình hội nhập; khuyến khích ĐVTN tích cực học tập trau dồi các kỹ năng ngoại ngữ, tin học để tham gia xuất khẩu lao động.

ĐVTN huyện Tuyên Hoá tham gia khám, chữa bệnh cho người dân xã Kim Hoá.
ĐVTN huyện Tuyên Hoá tham gia khám, chữa bệnh cho người dân xã Kim Hoá.

Cùng với đó, Huyện đoàn tiếp tục đẩy mạnh triển khai các phong trào, phần việc, như: chú trọng giải phóng mặt bằng giao thông nông thôn; xây dựng công trình thắp sáng đường quê, lò xử lý rác thải; tập trung hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, thông qua vay vốn sản xuất kinh doanh, xây dựng trẻ các mô hình sản xuất; tổ chức thực hiện các công trình thanh niên (như sân bóng chuyền, sân cầu lông...) nhằm tạo sân chơi lành mạnh, góp phần rèn luyện thể chất cho ĐVTN; chú trọng tuyên truyền, vận động các cơ sở Đoàn, Hội đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Thanh niên Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

Nổi bật, trong năm 2016, Huyện đoàn Tuyên Hoá đã vận động được trên 100 ĐVTN xuất cảnh sang các nước làm việc. Ngoài ra, Huyện Đoàn đã kêu gọi hỗ trợ, quyên góp ngày công, vật chất để triển khai xây dựng và bàn giao 3 công trình thanh niên tình nguyện (gồm: 1 sân bóng chuyền tại xã Cao Quảng; 1 công trình "Thắp sáng đường quê" ở xã Kim Hóa; phối hợp với Đoàn Khối cơ quan tỉnh khảo sát, xây dựng nhà nhân ái cho cụ Trần Thị Tuyền ở xã Đức Hóa), với tổng giá trị trên 80 triệu đồng.

Cũng trong năm 2016, tuổi trẻ Tuyên Hoá đã đứng ra hỗ trợ, giúp đỡ xã Nam Hóa tiến hành duy tu, thay thế lại đường dây "Thắp sáng đường quê" bằng hệ thống cáp xoắn tại thôn Hà Nam (đây là công trình "điểm" của Huyện đoàn Tuyên Hoá đã khởi công xây dựng từ năm 2013) với tổng nguồn vốn hỗ trợ duy tu trên 5 triệu đồng; phối hợp với Đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức trao tặng 10 máy vi tính và 2 máy in cho 12 cơ sở Đoàn xã khó khăn về cơ sở vật chất để phục vụ công tác đoàn; vận động Đoàn Công an tỉnh về tại xã Ngư Hóa trao tặng 1 dàn máy vi tính trị giá 15 triệu đồng và 10 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó...

Bí thư Huyện đoàn Tuyên Hoá Nguyễn Thái Bình cho biết, phát huy vai trò xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, các cơ sở Đoàn ở Tuyên Hoá đã chủ động xây dựng nhiều công trình, phần việc thiết thực.

Cụ thể, Đoàn đã tổ chức nhân rộng thêm 4 mô hình "Thắp sáng đường quê” tại một số xã,  thôn, bản; phối hợp, tổ chức truyên truyền, vận động được trên 1.000 người tham gia hiến máu tình nguyện năm 2016 (kết quả trong 2 đợt có 663 đơn vị máu được lấy); tổ chức chương trình dạ hội văn nghệ "Thắp sáng ước mơ" và thu được trên 80 triệu đồng; phát động lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2016 tại địa bàn xã Kim Hóa.

Tại lễ ra quân, Huyện đoàn Tuyên Hoá đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, đốt lửa truyền thống; trao 65 suất học bổng cho 65 học sinh dân tộc (thuộc 2 xã Lâm Hóa và Thanh Hóa) trị giá 60 triệu đồng; trao 50 chiếc cặp phao cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Kim Hóa, trị giá 7,5 triệu đồng; khám, cấp phát thuốc cho bà con nhân dân xã Kim Hóa thuộc các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với 400 đơn vị thuốc, trị giá trên 50 triệu đồng...

Được biết, năm 2016, tuổi trẻ Tuyên Hoá còn chủ động phối hợp với các cơ quan ban ngành tổ chức Lễ tưởng niệm các cán bộ chiến sỹ đã hy sinh tại hang Lèn Hà, xã Thanh Hóa; triển khai các hoạt động tình nguyện tiếp sức mùa thi. Sau 2 đợt lũ trung tuần tháng 10-2016, Huyện đoàn đã huy động, tiếp nhận và hướng dẫn các đoàn tình nguyện về lao động khắc phục hậu quả mưa lũ tại những điểm ngập lũ; chỉ đạo các đơn vị đoàn sở tại chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức lao động tình nguyện tại chỗ giúp nhân dân ổn định cuộc sống.

Thông qua các kênh khác nhau, Huyện đoàn Tuyên Hoá còn trực tiếp kêu gọi, tiếp nhận và điều phối các nguồn hàng cứu trợ của các tổ chức cá nhân, đồng thời cử cán bộ về cơ sở hướng dẫn các đoàn trao tặng quà cho nhân dân và học sinh bị thiệt hại về lũ lụt. Tính đến nay, ĐVTN Tuyên Hoá đã tiếp nhận trên 40 đoàn, với khối lượng quà trên 24.400 suất (gồm tiền mặt, gạo, mì tôm, nước mắm, cặp, sách, vở, áo quần và nhu yếu phẩm các loại ...), với tổng kinh phí hỗ trợ ước tính trên 14 tỷ đồng.

Với các hoạt động tình nguyện sôi nổi, hiệu quả, thiết thực, tuổi trẻ Tuyên Hoá đã và đang thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm với cộng đồng; chủ động định hướng cho ĐVTN xây dựng lối sống lành mạnh, nhân văn, có ích cho xã hội; phát huy tốt tinh thần xung kích, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

V.Minh