.

Quảng Bình sự kiện 2016

Thứ Tư, 25/01/2017, 08:56 [GMT+7]

(QBĐT) - 1. Tỉnh ta tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; tỷ lệ cử tri đi bầu cao, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội ứng cử trên địa bàn và đại biểu HĐND tỉnh.

Sinh viên Trường đại học Quảng Bình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Sinh viên Trường đại học Quảng Bình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Thực hiện chủ đề năm 2016 và phương châm hành động xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2015-2020 là: “Tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, biến lời nói thành hành động”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 01-QĐ/TU về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, được cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đồng tình, ủng hộ.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy ký cam kết trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy ký cam kết trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

3. Công tác quốc phòng-an ninh được chú trọng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Bộ CHQS tỉnh vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2016; Công an tỉnh được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc, UBND tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ QP-AN; lực lượng BĐBP tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ tặng 1 bằng khen, nước bạn Lào tặng 1 Huân chương Hữu nghị, Bộ Quốc phòng tặng 2 bằng khen và UBND tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ QP-AN.

Đại diện Bộ CHQS tỉnh đón nhận cở đơn vị thi đua xuất sắc năm 2016 của Bộ Quốc phòng
Đại diện Bộ CHQS tỉnh đón nhận cở đơn vị thi đua xuất sắc năm 2016 của Bộ Quốc phòng.

4. Em Nguyễn Thế Quỳnh, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, là học sinh nhỏ tuổi nhất của đoàn Việt Nam đã xuất sắc giành Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế năm 2016, tổ chức tại Thụy Sĩ. Đây là kỳ thi thứ 47 của Olympic Vật lý Quốc tế với sự tham dự của 90 đoàn và 450 học sinh, có sự góp mặt của các cường quốc về Vật lý như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ... Trước đó, Nguyễn Thế Quỳnh đã xuất sắc mang về tấm Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á 2016 với điểm số cao nhất của đoàn Việt Nam.

Thầy và trò Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp chào đón Nguyễn Thế Quỳnh đoạt HCV từ Thụy Sỹ trở về
Thầy và trò Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp chào đón Nguyễn Thế Quỳnh đoạt HCV từ Thụy Sỹ trở về.

5. Hang Sơn Đoòng chính thức được cả 3 tổ chức kỷ lục thế giới xác lập kỷ lục: Ngày 13-6-2016, Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (trụ sở tại Hồng Kông) đã xác lập kỷ lục thế giới cho hang Sơn Đoòng là hang động lớn nhất thế giới. Ngày 24-7-2016, Liên minh Kỷ lục Thế giới (trụ sở tại Mỹ và Ấn Độ) đã cùng xác lập kỷ lục thế giới cho hang Sơn Đoòng với 3 nội dung. Trước đó, vào năm 2015, Tổ chức Kỷ lục Guinness (Anh quốc) đã giới thiệu về Sơn Đoòng trong sách “Kỷ lục Guinness”, xác lập hang động tự nhiên lớn nhất thế giới.

6. Hollywood chọn Quảng Bình làm phim trường cho bộ phim bom tấn “Kong: Skull Island” (tạm dịch: Đảo Đầu Lâu). Với dàn sao Hollywood tham gia phim "Kong: Skull Island" gồm: đạo diễn Jordan Vogt-Roberts, nam tài tử diễn viên chính Tom Hiddleston, nam diễn viên Samuel L. Jackson, nam diễn viên Michael Keaton, nữ diễn viên Brie Larson và nhiều ngôi sao Hollywood nổi tiếng khác... những cảnh quay đã thu hút sự quan tâm của hàng triệu người trong nước và quốc tế về vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, kỳ vĩ của vùng đất phía tây huyện Bố Trạch và Minh Hóa.

Dàn sao Hollywood đến Quảng Bình thực hiện các cảnh quay cho bộ phim bom tấn “Kong: Skull Island”. Xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào thi đua rộng khắp trên địa bàn tỉnh.
Dàn sao Hollywood đến Quảng Bình thực hiện các cảnh quay cho bộ phim bom tấn “Kong: Skull Island”. Xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào thi đua rộng khắp trên địa bàn tỉnh.

7. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh và đạt hiệu quả thiết thực. Số tiêu chí bình quân đạt 13 tiêu chí, tăng 0,8 tiêu chí/xã so với năm 2015, không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. Trong năm đã có thêm 14 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt nông thôn mới trên địa bàn lên 42 xã, chiếm tỷ lệ 30,9%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào thi đua rộng khắp trên địa bàn tỉnh
Xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào thi đua rộng khắp trên địa bàn tỉnh.

8. Sự cố môi trường biển và 2 trận lũ lụt kép gây thiệt hại hết sức nặng nề, ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển của tỉnh và tình hình đời sống, sản xuất kinh doanh của người dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Tổng thiệt hại lên tới 4.975 tỷ đồng; trong đó, thiệt hại do sự cố môi trường biển là 2.138 tỷ đồng và thiệt hại do lũ lụt  2.837 tỷ đồng.

Lũ lụt lịch sử gây thiệt hại hết sức nặng nề.
Lũ lụt lịch sử gây thiệt hại hết sức nặng nề.

(Sự kiện do Báo Quảng Bình bình chọn)