.

Đảng bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Đảng bộ Công an huyện Bố Trạch: Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Sáu, 27/03/2015, 10:41 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 26-3, Đảng bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là một trong những tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh được chọn làm đại hội điểm. Thiếu tướng Từ Hồng Sơn, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng bộ Công an tỉnh đã đến dự và chỉ đạo đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tham mưu cho Công an tỉnh trình UBND tỉnh nhiều văn bản, chỉ thị nhằm tăng cường các biện pháp PCCC và CNCH nên đã phần nào hạn chế được nguy cơ cháy nổ trên nhiều lĩnh vực, địa bàn.

Tuy nhiên tình hình diễn biến cháy, nổ, bão lụt thiên tai trên địa bàn còn nhiều diễn biến hết sức phức tạp, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ và các vụ việc liên quan đến công tác CNCH. Chính vì vậy, Đảng ủy đã thường xuyên chỉ đạo tốt công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu. Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của mỗi một cán bộ, đảng viên, nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Thiếu tướng Từ Hồng Sơn, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng bộ Công an tỉnh đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời lưu ý Đảng bộ những vấn đề còn thiếu sót, tồn tại và chỉ ra một số nhiệm vụ mà Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Thiếu tướng Từ Hồng Sơn nhấn mạnh, Đảng bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cần tập trung tăng cường công tác tham mưu; đẩy mạnh việc thường xuyên huấn luyện, diễn tập thành thạo các phương án PCCC và CNCH để khi có sự việc diễn ra không để bị động, bất ngờ; tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cho người dân đối với công tác PCCC. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 7 đồng chí và thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngô Quang Văn (Công an tỉnh Quảng Bình)

* Ngày 25-3, Đảng bộ Công an huyện Bố Trạch đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự đại hội có các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy và UBND huyện; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh. Đây là đơn vị tổ chức đại hội điểm đầu tiên của Đảng bộ huyện Bố Trạch.

Đại hội đã nghe báo cáo chính trị đánh giá lại kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an huyện Bố Trạch lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2010 - 2015; đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an huyện Bố Trạch đã tập trung lãnh đạo đơn vị ra sức phấn đấu, làm tốt công tác tham mưu, phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân, toàn diện vào thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, sâu rộng. Qua thực tiễn công tác, chiến đấu, lực lượng Công an huyện đã trưởng thành trên nhiều mặt, ngày càng có bản lĩnh chính trị vững vàng, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân. Trong 4 năm liền (2010 - 2014) Công an huyện Bố Trạch đã được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc. Hàng năm, Đảng bộ Công an huyện đều đạt trong sạch vững mạnh; có 90,4% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; trên 85% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bước vào nhiệm kỳ 2015-2020, phát huy những thành quả đã đạt được, Đảng bộ Công an huyện Bố Trạch đề ra phương hướng trọng tâm là: tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, bảo đảm lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự; phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt, đổi mới toàn diện; huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới...

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện Bố Trạch nhiệm kỳ 2015-2020; bầu 5 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy; bầu Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy và đoàn đại biểu dự Đại hội đảng bộ huyện Bố Trạch lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Đặng Văn Hoành, Trưởng Công huyện Bố Trạch tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Thanh Hải

>> Tất cả vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân

>> Đảng bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh: Rèn cán, luyện quân, nâng cao bản lĩnh người chiến sỹ chữa cháy