.

Bộ Thông tin và Truyền thông-Ban Tuyên giáo Trung ương: Tập huấn tuyên truyền triển khai thực hiện Hiến pháp

Thứ Sáu, 14/03/2014, 06:27 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong 2 ngày 12 và 13-3, tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền triển khai thực hiện Hiến pháp cho 200 cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí khu vực phía Bắc. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Bắc Son, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Quốc hội...

Lớp tập huấn được nghe lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, các chuyên gia cao cấp của Quốc hội, Thường trực Ban sửa đổi Hiến pháp giới thiệu một số nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013 (sửa đổi), nhằm giúp các cơ quan báo chí tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tinh thần và các nội dung cơ bản, những điểm mới được sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài.

Hội nghị tập huấn được tổ chức nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Hiến pháp để Hiến pháp được thực thi một cách có hiệu quả cao nhất.

Đặc biệt, các học viên được quán triệt tinh thần cốt lõi, những điểm mới, tiến bộ của Hiến pháp năm 2013 như: về chế độ chính trị, Hiến pháp khẳng định: Nước CHXHCN Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân; Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được đề cao; Vai trò của Nhà nước và kinh tế Nhà nước trong việc định hướng, điều tiết sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Bộ máy nhà nước thể hiện trong Hiến pháp đã có những điều chỉnh để làm rõ hơn, minh bạch hơn, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của từng cơ quan, bảo đảm sự phân công, phối hợp và kiểm soát trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp có hiệu lực và hiệu quả; Làm rõ hơn vai trò của Chủ tịch nước trong từng lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tư pháp...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bắc Son khẳng định, Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2013 đã thể hiện được ý Đảng, lòng dân, tinh thần dân chủ, đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Đồng chí cho rằng, các bộ, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương cũng như các cơ quan chức năng cần phải vào cuộc tích cực; các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình cần xây dựng kế hoạch, mở chuyên trang, chuyên mục, có thể gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để thực hiện tuyên truyền Hiến pháp, góp phần triển khai, thực hiện, thi hành Hiến pháp một cách hiệu quả nhất, đi vào chiều sâu. Đồng thời báo chí cần có bài viết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, phê phán những nhận thức sai trái lệch lạc về Hiến pháp; đề cao trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền trong tổ chức thực hiện Hiến pháp; tuyên truyền giáo dục giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân nâng cao ý thức, tinh thần tự giác chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

H.Q