.

Mặt trận phường Đức Ninh Đông: Những dấu ấn đậm nét

Thứ Sáu, 03/01/2014, 07:31 [GMT+7]

(QBĐT) - Nói về hoạt động của Mặt trận phường, chị Bùi Thị Thê, Chủ tịch UBMTTQVN phường Đức Ninh Đông cho biết, trong nhiệm kỳ 2008-2013, Đức Ninh Đông đã đạt thành tích nổi bật nhất về tổ chức vận động toàn dân thực hiện các phong trào, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh trật tự, tạo khởi sắc cho các chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2013-2018.

Trong những năm qua, Mặt trận phường đã có nhiều hoạt động nhằm tăng cường vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, coi trọng việc thực hiện đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân. Mặt trận đã thực hiện các hoạt động gắn với các phong trào như: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, 'Toàn dân tham gia giữ gìn và bảo đảm an toàn giao thông" và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”...

Hiện nay, toàn phường Đức Ninh Đông có 13 tổ chức thành viên của Mặt trận. Trong những năm qua, cán bộ mặt trận từ phường xuống cơ sở đều làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương, như: Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương IV (Khóa XI), Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...

Tiết mục văn nghệ tham gia chào mừng đại hội Mặt trận phường Đức Ninh Đông.
Tiết mục văn nghệ tham gia chào mừng đại hội Mặt trận phường Đức Ninh Đông.

Thông qua công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua đã phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các dòng họ, người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng dân cư tham gia các hoạt động của Mặt trận, từng bước làm cho chất lượng, phạm vi hoạt động của Mặt trận được mở rộng và nâng cao. Các vấn đề liên quan trực tiếp đến sản xuất cũng được chú trọng, như: vận động nhân dân chủ động phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; phòng, chống lụt bão; hiến đất, hiến ngày công, đóng góp tiền của xây dựng văn minh đô thị...

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, nhất là việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân” đã có nhiều đổi mới và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Chính từ những phong trào này đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa, ý thức trách nhiệm công dân và vun đắp tình cảm láng giềng nhằm xây dựng cuộc sống ở khu dân cư ngày càng tốt đẹp.

Nhiều khu dân cư đã xóa được hộ nghèo, hộ giàu ngày càng tăng; tỷ lệ hộ nghèo của phường Đức Ninh Đông từ 2,2% (năm 2008) đến nay giảm xuống còn 1,62%; 8/9 tổ dân phố có nhà văn hóa kiên cố; có 9 tổ hòa giải làm việc tích cực, hiệu quả đã góp phần giữ vững ổn định trật tự tại địa bàn khu dân cư, hạn chế vi phạm pháp luật, thắt chặt tình làng nghĩa xóm; có 90,9% gia đình đạt gia đình văn hóa được tuyên dương; có 2 tổ dân phố đạt cấp văn hoá thành phố; 100% Ban công tác mặt trận tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân....

Đặc biệt, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” được triển khai sâu rộng và có sự hưởng ứng tích cực của đông đảo tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn phường. Trong 5 năm (2008-2013), Mặt trận phường và các tổ chức thành viên, các nhà hảo tâm và nhân dân đã huy động cho quỹ vì người nghèo với số tiền trên 274 triệu đồng; xây dựng 2 nhà Đại đoàn kết trị giá 188 triệu đồng; trao nhiều suất quà với trị giá hơn 63 triệu đồng cho các hộ nghèo và học sinh nghèo vượt khó; hỗ trợ nguồn vốn cho hộ khó khăn phát triển sản xuất.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thời gian qua được Mặt trận phường tích cực tuyên truyền, góp phầnthay đổi thói quen mua sắm “sính ngoại”, ưu tiên dùng hàng Việt. Các chương trình phối hợp thực hiện phòng chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, phòng chống tội phạm, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", xây dựng văn hoá giao thông... đều đạt kết quả tích cực. Đặc biệt, trong công tác đền ơn đáp nghĩa, Mặt trận và các tổ chức thành viên vận động nhân dân xây dựng Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ và tặng sổ tình nghĩa cho 27 đối tượng là thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ với tổng kinh phí trên 110 triệu đồng.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền từng bước được cụ thể hóa, rõ việc, rõ địa chỉ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Mặt trận phường đã phối hợp với HĐND, UBND phường tổ chức các cuộc hội nghị lấy ý kiến nhân dân đóng góp Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Luật Đất đai (sửa đổi); tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu Nghị quyết Trung ương IV “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”...

Hoạt động tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được mở rộng đối tượng tiếp xúc, tăng số lượng cử tri là người trực tiếp lao động sản xuất, người ngoài Đảng. Ông Hoàng Mạnh Châm, Bí thư Đảng ủy phường Đức Ninh Đông cho biết, ngoài công tác vận động, Mặt trận và các tổ chức thành viên tổ chức 43 hội nghị tiếp xúc cử tri, thu hút gần 11.000 lượt cử tri tham dự, đóng góp ý kiến. Các ý kiến, kiến nghị đều được tổng hợp và báo cáo với cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Mặt trận còn phối hợp, giúp đỡ các đại biểu dân cử thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu, đồng thời giám sát hoạt động của các đại biểu.

Có thể nói rằng, Mặt trận phường Đức Ninh Đông đã có một nhiệm kỳ bận rộn với nhiều mặt hoạt động để lại những dấu ấn đậm nét. Qua đó tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế của Mặt trận, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngọc Lưu