.

Thăm các gia đình ngư dân bị cháy tàu cá

Thứ Ba, 28/11/2017, 09:53 [GMT+7]

(QBĐT) - Để kịp thời động viên các gia đình ngư dân có tàu cá bị cháy, vừa qua, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Quảng Trạch và các ban, ngành, đoàn thể trong huyện đã đến thăm hỏi.

Theo đó, vào tối  24-11, 4 tàu cá có số hiệu QB 93519 TS (của ngư dân Nguyễn Ngọc Thành), QB 93019 TS (của ngư dân Nguyễn Văn Hùng), QB 33147 TS (của ngư dân Nguyễn Chí Thắng), ở xã Cảnh Dương và QB 5313 TS (của ngư dân Trịnh Văn Vinh) ở thôn Hải Đông, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, đang neo đậu tại cửa lạch sông Roòn, thuộc địa bàn thôn Hải Đông, xã Quảng Phú đã bị bốc cháy.

Sau khi phát hiện, các lực lượng chức năng cùng với người dân địa phương đã tích cực chữa cháy. Tuy nhiên, do ngọn lửa cháy quá lớn, các tàu neo đậu sát nhau, thời điểm tàu cháy nước sông cạn, nên không thể tách rời các tàu ra được. Hậu quả, các tàu cá đã bị thiệt hại nặng, có 2 tàu bị thiêu rụi toàn bộ trang thiết bị máy móc, ngư lưới cụ, thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng. Hiện tại, các ban, ngành chức năng đang phối hợp kiểm tra hiện trường, xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch, lãnh đạo UBND huyện và các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện đã trực tiếp đến hiện trường thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại; trước mắt huyện hỗ trợ 2 tàu bị thiệt hại nặng mỗi tàu 5 triệu đồng, 2 tàu còn lại mỗi tàu 3 triệu đồng.

Thế Lực
(Đài TT-TH Quảng Trạch)