.

Các cấp Hội Phụ nữ: Lan tỏa phong trào đền ơn đáp nghĩa

Thứ Ba, 28/11/2017, 09:45 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã có nhiều việc làm thiết thực động viên, chăm lo, giúp đỡ gia đình có công với cách mạng... Qua đó, các cấp hội đã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương và toàn xã hội thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác đền ơn đáp nghĩa và bảo đảm an sinh xã hội.

Qua trao đổi, chị Từ Thị Lệ Ninh,Trưởng ban Gia đình- Xã hội (Hội LHPN tỉnh) cho biết, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa luôn được các cấp hội và cán bộ, hội viên phụ nữ phát huy với nhiều hình thức phong phú. Hội LHPN tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp hội phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng ở địa phương bám sát cơ sở, nắm rõ số lượng, hoàn cảnh gia đình nữ thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; đồng thời, tăng cường tham mưu với chính quyền địa phương để tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, hội đã lồng ghép trong các chương trình, phong trào, hoạt động của hội để tuyên truyền, phổ biến về những chế độ, chính sách mới ban hành đối với gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; tạo điều kiện để chị em tham gia các buổi trao đổi, tọa đàm nhằm chia sẻ, nâng cao kiến thức và kỹ năng chăm sóc thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam tại gia đình...

Riêng trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, nữ anh hùng, các gia đình liệt sỹ, các nữ thương binh, bệnh binh, nữ thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh với kinh phí gần 719 triệu đồng; trao tặng 113 sổ tiết kiệm tình nghĩa cho các gia đình chính sách; trao 1 mái ấm tình thương cho con của liệt sỹ; tổ chức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ dâng hương và thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sỹ; thăm các địa danh lịch sử, như: hang Tám Cô, hang Lèn Hà, Ngã ba Đồng Lộc, Thành cổ Quảng Trị...; vận động cán bộ, hội viên phụ nữ ủng hộ tôn tạo và tu bổ nghĩa trang liệt sỹ; huy động hội viên, phụ nữ tham gia quét dọn, làm vệ sinh, trồng hoa, cây cảnh tại các nghĩa trang liệt sỹ, di tích lịch sử...

Đồng chí Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phạm Thị Hân thăm và trao quà hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng do bão số 10.
Đồng chí Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phạm Thị Hân thăm và trao quà hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng do bão số 10.

Bên cạnh đó, để góp phần nâng cao đời sống vật chất cho chị em, đặc biệt các chị là thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, hội đã đẩy mạnh chương trình “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế”, tạo điều kiện cho phụ nữ các gia đình chính sách vay vốn ưu đãi của Nhà nước để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Đến nay, tổng dư nợ các nguồn vốn ủy thác qua Hội LHPN đạt trên 1 nghìn tỷ đồng, tạo điều kiện cho 30 nghìn lượt hội viên, phụ nữ vay vốn. Ngoài ra, các cấp hội còn phối hợp tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm, tạo điều kiện giúp đỡ, vận động chị em thuộc các gia đình chính sách khó khăn đầu tư mở rộng mô hình kinh tế đang có hướng phát triển tốt ở địa phương...

Đặc biệt, phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, chị em còn tích cực tham gia giúp hội viên nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng bằng chương trình cho vay giống, vốn không lấy lãi, hỗ trợ ngày công lao động... Tiêu biểu như các mô hình “Mỗi cơ sở hội là một địa chỉ nhân đạo từ thiện” của Hội LHPN TP. Đồng Hới; “Nhóm phụ nữ nhân ái” ở TX. Ba Đồn, Bố Trạch, Quảng Trạch; “Ngành hàng tự quản và nhân đạo từ thiện” của Chi hội phụ nữ tiểu thương TP. Đồng Hới; “Tiết kiệm nuôi heo vàng, ngàn yêu thương”, “Heo vàng nhân ái“, “Hũ gạo tình thương”, “Ống tiền tiết kiệm”. Nhờ sự hỗ trợ của Hội LHPN tỉnh... Nhiều mô hình phát triển kinh tế của chị em là nữ thân nhân các gia đình chính sách, các nữ thương binh, bệnh binh cũng đã xuất hiện với hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao mức sống gia đình.

Chị Đỗ Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh cho biết: “Thông qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội, Hội LHPN các cấp đã ngày càng khẳng định vai trò của tổ chức hội, được hội viên tin tưởng và thu hút đông đảo chị em tham gia sinh hoạt, xây dựng tổ chức hội ngày càng lớn mạnh. Những hoạt động này cũng đã thể hiện tình cảm sâu nặng và mang ý nghĩa chính trị - xã hội nhân văn sâu sắc, tạo nên một nét đẹp tiêu biểu trong đời sống văn hóa - xã hội.

Thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để triển khai hiệu quả các hoạt động giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sỹ khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế; góp phần cùng với các cấp, các ngành, đoàn thể trong tỉnh ổn định và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách”.

Thùy Lâm