.

Người mù TP. Đồng Hới phấn đấu lao động, sản xuất hòa nhập với cộng đồng

Thứ Tư, 05/07/2017, 16:24 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 5-7, Hội Người mù TP. Đồng Hới tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022. Tham dự có đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan và 54 đại biểu đại diện cho hơn 100 hội viên trên địa bàn thành phố.

gh
Ban chấp hành Hội Người mù TP. Đồng Hới nhiệm kỳ 2017-2022.

Thực hiện công tác tổ chức xây dựng phát triển hội, nhiệm kỳ qua (2012-2017), Hội Người mù TP. Đồng Hới đã thành lập thêm 1 chi hội và kết nạp thêm 9 hội viên, nâng tổng số chi hội lên 8 với 110 hội viên, trong đó hội viên nữ chiếm tỷ lệ 49%. Xác định học chữ, học nghề, lao động sản xuất là nhiệm vụ cần thiết để người mù hòa nhập với cộng đồng, hội đã cử hàng chục lượt học viên tham gia các lớp: cán bộ quản lý hội, vi tính, nâng cao kỹ năng sống, xóa mù chữ Braille, xoa bóp bấm huyệt, làm tăm tre...

Ngoài ra, thông qua chương trình vay vốn quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm, hội đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng 6 dự án cho 44 lượt hội viên vay với doanh số cho vay 430 triệu đồng. Bên cạnh đó, thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho hội viên, hội đã kết hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố mời các y bác sĩ thăm khám và cấp phát thuốc miễn phí; vận động 95% hội viên tham gia bảo hiểm y tế nhằm thuận lợi trong khám chữa bệnh khi đau ốm, đồng thời tổ chức thăm hỏi hội viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 180 triệu đồng...

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Người mù TP. Đồng Hới tiếp tục triển khai các chương trình vay vốn hỗ trợ việc làm nhằm xóa đói giảm nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo xuống còn khoảng 6-9%; phấn đấu kết nạp thêm một số hội viên còn lại trên địa bàn và tiến hành thành lập thêm chi hội để hội viên có nơi sinh hoạt tập trung...

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Người mù TP. Đồng Hới nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 5 thành viên. Ông Nguyễn Thái Hùng tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Người mù TP. Đồng Hới.

M.V