.

Một người tử vong trong khi đang làm việc tại mỏ đá

Thứ Ba, 28/02/2017, 10:55 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 27-2, Trung tá Trần Đức Tới, Phó Trưởng Công an huyện Quảng Ninh xác nhận đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra tại mỏ đá Rào Trù (xã Trường Xuân) làm 1 người chết tại chỗ.

a
Các cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu cho biết, vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày 27-2, anh Võ Đức Hưởng (sinh năm 1972, trú tại xã An Ninh, huyện Quảng Ninh) đang leo trên lèn đá để khoan nổ mìn khai thác đá tại mỏ đá Rào Trù (mỏ đá của Công ty TNHH Thế Thịnh) thì dây bảo hiểm bị đứt. Anh Hưởng rơi từ độ cao khoảng 50 mét xuống chân núi đá và chết ngay tại chỗ.

Ngay sau khi sự việc trên xảy ra, các cơ quan chức năng ở huyện Quảng Ninh đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân dẫn đến việc anh Võ Đức Hưởng chết tại mỏ đá Rào Trù. Sau khi hoàn thành việc khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng đã động viên gia đình nhận thi thể nạn nhân về mai táng theo phong tục của địa phương.

Theo phản ánh của người dân địa phương thì việc khai thác đá của Công ty TNHH Thế Thịnh tại 2 mỏ ở khu vực Rào Trù, xã Trường Xuân tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn lao động. Và việc vụ tai nạn nói trên xảy ra là điều mà người dân cảm thấy không hề bất ngờ. Được biết, Công ty TNHH Thế Thịnh được cấp phép khai thác tại khu vực này với 2 mỏ đá.

Nhóm P.V Bạn đọc