.

Các địa phương tổ chức lễ hội Xuân Hồng 2017

Thứ Năm, 23/02/2017, 10:49 [GMT+7]

(QBĐT) - Hưởng ứng lễ hội Xuân Hồng năm 2017, vừa qua, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Bình phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Tuyên Hóa, Trung tâm huyết học truyền máu khu vực miền Trung tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2017.

Nhiều cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhiệt tình tham gia hiến máu tình nguyện.
Nhiều cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhiệt tình tham gia hiến máu tình nguyện.

Năm 2017, huyện Tuyên Hóa được tỉnh giao chỉ tiêu 600 đơn vị máu cho 2 đợt, trong đó kế hoạch đợt 1 là 400 đơn vị máu.

Để đợt hiến máu đạt kết quả cao, Ban vận động hiến máu tình nguyện huyện Tuyên Hóa đã xây dựng kế hoạch, nội dung cụ thể, đồng thời triển khai sâu rộng đến các đơn vị thực hiện, trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thực, ý nghĩa của việc hiến máu cứu người.

Kết quả, đã có  22 cơ quan, đơn vị tham gia, với trên 600 lượt người đăng ký hiến máu, người cao tuổi nhất là 58 tuổi, trẻ nhất là 18 tuổi. Trung tâm huyết học truyền máu khu vực miền Trung đã thu về được 391 đơn vị máu, đạt 97,8 % chỉ tiêu kế hoạch.

Thương Huyền
 (Đài TT-TH Tuyên Hóa)

. Tại huyện Minh Hóa, năm nay, địa phương được giao chỉ tiêu 450 đơn vị máu, cao hơn so với mọi năm.

Có gần 500 đơn vị máu được hiến, vượt chỉ tiêu 50 đơn vị.
Có gần 500 đơn vị máu được hiến, vượt chỉ tiêu 50 đơn vị.

Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Minh Hóa đã chú trọng công tác tuyên truyền vận động, thông báo rộng rãi trong mọi cán bộ, quần chúng nhân dân. Do đó, trước ngày diễn ra Lễ hội Xuân hồng, đã có gần 900 tình nguyện viên từ các địa phương, đơn vị đăng ký tham gia hiến máu.

Lễ hội Xuân hồng huyện Minh Hóa đã sàng lọc được 479 người đủ điều kiện hiến máu, và đã có trên 500 đơn vị máu được hiến, vượt chỉ tiêu 50 đơn vị.

Thùy Linh
(Đài TT-TH Minh Hóa)