.

Trao tiền hỗ trợ nhân vật chuyên mục "Cảnh đời"

Thứ Sáu, 30/12/2016, 09:14 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 29-12, đại diện lãnh đạo Công ty taxi Tiên Sa, Báo Quảng Bình và UBND phường Đồng Sơn đã đến thăm, trao số tiền 3 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn Đức Thuận tại tổ dân phố 9, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới. Anh Thuận là nhân vật được đề cập trong bài viết “Phận nghèo gà trống nuôi con” ở chuyên mục “Cảnh đời” trên Báo Quảng Bình.

ại diện Hãng ta-xi Tiên Sa và lãnh đạo phường Đồng Sơn trao quà cho anh Thuận.
Đại diện Công ty taxi Tiên Sa và lãnh đạo phường Đồng Sơn trao quà cho anh Thuận.

Anh Nguyễn Đức Thuận, sinh năm 1959, từng là bộ đội tình nguyện làm nghĩa vụ quốc tế tại Lào và Campuchia từ năm 1977 đến năm 1982. Năm 2005, anh kết hôn với chị Nguyễn Thị Huệ, hai vợ chồng có với nhau ba mặt con, đứa lớn học lớp 6, đứa nhỏ đang mẫu giáo lớn. Chị Huệ mất năm 2016 vì căn bệnh ung thư máu lúc 44 tuổi, để lại một tay anh Thuận nuôi ba con còn nhỏ: Nguyễn Đức Tài, Nguyễn Thanh Nam học lớp 2 và Nguyễn Đức Hậu.

Số tiền là món quà nhỏ của nhà hảo tâm gửi đến gia đình anh Thuận, động viên anh cố gắng hơn để nuôi các con ăn học thành người.

T.Long

Mọi sự hỗ trợ xin gửi về:

 Nguyễn Đức Thuận, TK9, phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới, Quảng Bình; ĐT: 01646476452

Hoặc tài khoản hoạt động từ thiện của Báo Quảng Bình, số TK: 10401 000000 5829-Ngân hàng Công thương-Chi nhánh Quảng Bình.

(Vui lòng ghi rõ hỗ trợ anh Đức Thuận)

PHU HOANG CORP - TAXI TIÊN SA - ĐỒNG HÀNH CÙNG CHUYÊN MỤC

 

. Cũng trong ngày 29 -12, phóng viên Báo Quảng Bình đã đến trao quà cùng số tiền hỗ trợ 5.000.000 đồng của Báo Quảng Bình, Công ty taxi Tiên Sa và bạn đọc cho gia đình em Lục Thị Hiểu Lam và Lục Chí Nghĩa ở thôn Cầu Lợi 2, xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa.

Phóng viên Báo Quảng Bình trao quà và tiền hỗ trợ 5.000.000 đồng cho 2 chị em Lục Thị Hiểu Lam
Phóng viên Báo Quảng Bình trao quà và tiền hỗ trợ 5.000.000 đồng cho 2 chị em Lục Thị Hiểu Lam

Trước đó, Báo Quảng Bình đã đăng bài viết “Xót xa cảnh 2 đứa trẻ bơ vơ” trong chuyên mục “Cảnh đời”. Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều độc giả đã quan tâm, chia sẻ.

Hoàn cảnh 2 chị em Lam hết sức đáng thương khi ba mẹ cháu ly dị và bỏ hai em cách đây 4 năm. Cũng chừng đó thời gian, Lam thay cha mẹ chăm sóc cho em. Căn nhà lạnh lẽo đến đau lòng, nhưng Lam luôn dành hết tình yêu thương cho em của mình và cả 2 chị em vẫn cố gắng vươn lên học giỏi…

Xuân Vương

Mọi  sự giúp đỡ gia đình em Lục Thị Hiểu Lam xin gửi về:

Tài khoản hoạt động từ thiện của Báo Quảng Bình

 số TK: 10401 000000 5829

Ngân hàng Công thương-Chi nhánh Quảng Bình.

(ghi rõ: hỗ trợ em Hiểu Lam)

PHU HOANG CORP - TAXI TIÊN SA - ĐỒNG HÀNH CÙNG CHUYÊN MỤC