Tham gia BHYT: Mang lại hiệu quả thiết thực cho người cận nghèo
(QBĐT) - Những năm qua, chính sách đối với các hộ nghèo và cận nghèo đã được Nhà nước quan tâm đầu tư thỏa đáng. Trong đó, bảo hiểm y tế (BHYT) đã góp phần không nhỏ trong việc giúp đỡ hộ cận nghèo có điều kiện tiếp cận với việc tham gia các dịch vụ y tế bảo đảm sức khỏe cho người dân. Từ khi được triển khai đến nay, hoạt động này đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực đối với người cận nghèo ở xã Đức Ninh (Đồng Hới)...
Xã Đức Ninh không phải là địa phương có tỷ lệ hộ cận nghèo cao, toàn xã chỉ có 14 hộ với 42 khẩu thuộc diện hộ cận nghèo, tuy nhiên do đây là địa bàn có nhiều đối tượng hưởng chính sách bảo trợ xã hội (khoảng 355 người), lại là nơi có tỷ lệ hộ nghèo cao (toàn xã có 61 hộ nghèo), cộng thêm với việc các hộ dân sống chủ yếu dựa vào nghề nông nên việc triển khai mua bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo còn gặp nhiều khó khăn.
Đến cuối năm 2010, đầu năm 2011, Dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung bộ được triển khai tại các xã, phường trong toàn tỉnh, Đức Ninh xem đây là một trong những nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển của xã. Vì vậy, cùng với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, địa phương đặc biệt chú trọng đến các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân, nhất là các hộ thuộc diện cận nghèo tích cực tham gia mua bảo hiểm y tế.
Chị Trần Linh Phương, cán bộ phụ trách văn hóa xã Đức Ninh chia sẻ, để thực sự trở thành cầu nối đưa người dân tiếp cận đến các dịch vụ y tế có chất lượng, góp phần bảo đảm sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, định kỳ hàng năm, lực lượng cán bộ phụ trách phải về tận từng thôn, xóm, từng nhà nắm bắt và rà soát thường xuyên các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế để có báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương biết về tình hình thực hiện, đồng thời có kế hoạch phát triển các đối tượng tham gia BHYT.
![]() |
| Khám chữa bệnh cho bệnh nhân BHYT tại Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới. |
Xã tăng cường thông tin, tuyên truyền để mọi người dân hiểu rõ lợi ích và quyền lợi khi tham gia BHYT, đi kèm với việc niêm yết công khai danh sách và tờ rơi “Những điều cần biết về quyền lợi người thuộc hộ cận nghèo khi tham gia BHYT” tại trụ sở UBND xã, thôn để mọi người dân nắm bắt tìm hiểu. Địa phương thường xuyên kêu gọi các nhà hảo tâm, các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí để tất cả hộ gia đình thuộc hộ cận nghèo đều được tham gia BHYT.
Chính sự nỗ lực tuyên truyền vận động của cán bộ địa phương và sự giúp đỡ thiết thực của dự án, công tác hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người cận nghèo ở xã Đức Ninh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đến nay, 100% người cận nghèo trên địa bàn xã đều có thẻ BHYT.
Có thể nói, qua 3 năm thực hiện, hoạt động hỗ trợ của dự án đã thực sự đi vào cuộc sống và tạo chuyển biến rõ nét trong nhân dân. Đó là, người dân đã hiễu rõ hơn về tầm quan trọng của thẻ BHYT. Nhờ vậy, người cận nghèo đã ý thức được việc mua BHYT, đó là họ sẽ được hưởng lợi nếu không may gặp rủi ro do đau ốm, bệnh tật phải đến các cơ sở y tế để khám chữa bệnh.
Chị Nguyễn Thị Thức (sinh năm 1964), ở thôn Giao Tế, là hộ cận nghèo được tham gia mua BHYT cho biết, trước đây bản thân chị hay đau ốm nhưng không mấy khi nghĩ đến chuyện đi khám bệnh do không có thẻ bảo hiểm y tế. Mặt khác, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, số tiền kiếm được hàng tháng phải tập trung lo cho 4 đứa con ăn học, vì vậy việc có thẻ BHYT đối với chị là điều xa vời. Song khi được Nhà nước hỗ trợ với mức 70% cùng với sự hỗ trợ của dự án, chị đã không ngần ngại bỏ ra số tiền còn lại để được sở hữu một tấm thẻ y tế.
Cũng giống như chị Thức, chị Đặng Thị Thắm (sinh năm 1971), ở thôn Đức Môn cũng đã có được “bùa hộ mệnh” cho mình khi tham gia dự án, chị cho hay, có được thẻ trong tay, mỗi lần ốm đau, bệnh tật gì chị cũng đều đến Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới để được khám và điều trị mà không phải quá lo lắng về việc chi trả các khoản viện phí.
Rõ ràng, nhờ có thẻ BHYT mà nhiều người cận nghèo được chăm sóc sức khỏe tốt hơn để tham gia vào các hoạt động nhằm phát triển kinh tế gia đình, xây dựng cuộc sống no ấm, ổn định. Vì lẽ đó mà chính sách của Dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung bộ đã giúp cho những hộ gia đình cận nghèo bớt đi những khó khăn trong việc tham gia BHYT tự nguyện và nhằm hướng đến thực hiện công cuộc xóa đói, giảm nghèo bền vững.
N. L
