Thấp thỏm nỗi lo hệ thống điện trước mùa mưa bão
(QBĐT) - Đã nhiều năm qua, người dân xã Tây Trạch (huyện Bố Trạch) phải sống trong cảnh lo âu vì đường điện hạ thế đi vào các thôn và từng gia đình không bảo đảm an toàn, thậm chí có nơi đã xuống cấp nghiêm trọng. Mùa mưa bão đang tới gần, mối nguy cơ từ điện lại càng tăng lên.
![]() |
| Những cọc tre được người dân tận dụng để làm cột điện. |
Vào mỗi dịp tiếp xúc cử tri, vấn đề “nóng” nhất được bà con nhân dân xã Tây Trạch đưa ra bàn luận sôi nổi vẫn là việc hệ thống điện không bảo đảm an toàn. Dọc các con đường từ xã Tây Trạch vào sâu bên trong các thôn, xóm người đi đường cũng có thể dễ dàng nhìn thấy hệ thống lưới điện nhiều nơi đã xuống cấp trầm trọng như thôn Mít, thôn Chùa, thôn Làng...
Đặc biệt, hệ thống lưới điện qua địa phận thôn 3 chính là nỗi bất an lớn nhất với người dân sống xung quanh. Những dây điện được mắc chằng chịt chồng lên nhau, hệ thống dây điện hầu hết đều là dây trần, không bảo đảm an toàn. Nhiều đường dây điện đi xuyên trong những bụi cây ven đường hay đi sát hàng rào nhà dân. Dây điện đã vậy, cột điện cũng chẳng khá hơn là bao. Thân cây tre, bạch đàn thường được bà con tận dụng để thay thế cột điện. Có những trụ được làm bằng bê tông, nhưng vì được xây dựng từ lâu, nên nhiều cột đã ngả nghiêng, xiêu vẹo.
Gia đình ông Dương Văn An, hộ dân sống ở đây cho biết: “Vào mùa mưa, gia đình tôi phải dập cầu giao thường xuyên, không dám sử dụng điện. Cột điện ngã đổ thì bà con lấy cây chống đỡ, nhưng dây điện thì quá nguy hiểm bởi không có lớp bọc bên ngoài. Cũng vì điều này mà hơn một năm trước có một trẻ em trèo lên cây lấy tổ chim bị vương vào dây điện trần và bị điện giật chết. Và mới đầu tháng 8 vừa qua, do trời mưa, điện bị rò rỉ cũng đã giật chết 1 con bò tại thôn Chùa”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Dương Đình Lộc, Chủ tịch UBND xã Tây Trạch cho biết: Hệ thống lưới điện trên địa bàn xã được đầu tư xây dựng từ lâu, phần lớn là đường dây cũ từ dự án REII đến năm 2007 thì bàn giao lại cho Điện lực huyện Bố Trạch quản lý. Lúc đó, do điều kiện vốn của dự án REII còn hạn chế và trượt giá nhiều lần, đơn vị thi công lại giữ nguyên số tiền được đầu tư ban đầu nên không đủ chi phí để làm mới toàn bộ hệ thống điện, dẫn tới tình trạng là một số tuyến còn dở dang, chưa được nâng cấp. Hiện tại toàn xã có 10/34 tuyến đường điện chưa được nâng cấp, có một số tuyến rất nguy hiểm, lâu ngày cột đã gãy, sập, sau đó dân tự đúc cột để dùng tạm nên không bảo đảm an toàn. Riêng bão số 4 năm 2008 đã làm 2 cột điện bị gãy đổ, sau đó đã được khắc phục lại nhưng vẫn còn dở dang.
Bên cạnh đó, do đường dây điện hạ áp, trạm biến áp được đầu tư xây dựng đã lâu, không đồng bộ dẫn tới nguồn điện bị yếu, chất lượng điện thấp khiến nhiều hộ dân ở các vùng xa khu dân cư gặp không ít khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt. Trong khi vẫn còn nhiều hộ gia đình ở xa phải góp tiền lại để kéo chung một đường dây điện, có hộ phải kéo đường dây cả ki lô mét mới có điện về nhà. "Cơ sở hạ tầng như thế nên không chỉ mất an toàn mà lượng điện thất thoát cũng rất nhiều", ông Lộc nói.
Điện là nhu cầu cần thiết góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Song an toàn điện là vấn đề đặt lên hàng đầu bởi chỉ cần sơ ý hoặc thiếu hiểu biết khi tiếp xúc với điện sẽ xảy ra tai nạn rất thương tâm, đặc biệt là vào mùa mưa lũ. Do vậy yêu cầu an toàn điện nói chung và an toàn điện trong mùa mưa bão phải được ngành Điện và cộng đồng dân cư hết sức lưu tâm. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng và ngành Điện lực sớm vào cuộc để giải quyết vấn đề này nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân và an toàn lưới điện Quốc gia trước khi mùa mưa bão đến.
Lan Chi
