.

Quảng Bình có 16 tác phẩm tham gia Triển lãm Mỹ thuật Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 22

Chủ Nhật, 06/08/2017, 22:33 [GMT+7]

(QBĐT) - Hội đồng nghệ thuật Triển lãm Mỹ thuật khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 22 - năm 2017 mở rộng (gồm 9 tỉnh, thành phố Nam miền Trung - Tây Nguyên và các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế) vừa công bố danh sách 209 tác phẩm được chọn (từ 433 tác phẩm) để đưa vào trưng bày.

Tác phẩm “Níu” của họa sỹ Nguyễn Lương Sáng là 1 trong 16 tác phẩm được chọn tham gia Triển lãm
Tác phẩm “Níu” của họa sỹ Nguyễn Lương Sáng là 1 trong 16 tác phẩm được chọn trưng bày tại Triển lãm

Các địa phương có nhiều tác phẩm được chọn nhất là Đà Nẵng (29 tác phẩm/29 tác giả), Thừa Thiên - Huế (28 tác phẩm/28 tác giả), Gia Lai, Bình Định (mỗi tỉnh 20 tác phẩm/20 tác giả). Tham gia triển lãm lần này, Quảng Bình có 16 tác phẩm của 13 tác giả, trong đó, 7 tác phẩm của hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, 9 tác phẩm của hội viên Hội Văn học-Nghệ thuật Quảng Bình và cộng tác viên. Trong các tác phẩm được chọn, có 8 tác phẩm điêu khắc, 2 tác phẩm đồ họa, 6 tác phẩm hội họa.

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 13 đến hết ngày 20-8 tại Quy Nhơn (Bình Định).

D.H