.

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam

Thứ Sáu, 30/10/2015, 16:43 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 30-10, Đoàn Luật sư tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam (10-10-1945 - 10-10-2015). Tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm
Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

Diễn văn trình bày tại lễ kỷ niệm đã nêu rõ: 70 năm trôi qua kể từ khi Sắc lệnh số 46 ngày 10-10-1945 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành, lịch sử nghề luật sư Việt Nam đã có những bước phát triển đáng tự hào gắn với tên tuổi của những luật sư như: Phan Văn Trường, Vũ Đình Hòe, Phan Anh, Vũ Trọng Khánh...

Sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, chế định luật sư được Đảng, Nhà nước quan tâm, xây dựng và tạo điều kiện để nghề luật sư phát triển. Đến nay, trên cả nước đã có khoảng 10 ngàn luật sư đang hoạt động tại 63 Đoàn Luật sư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đối với tỉnh ta, sau khi chia tách tỉnh, ngày 25-9-1990, Chủ tịch UBND tỉnh đã có quyết định số 63/QĐ-UBND thành lập Đoàn Luật sư tỉnh, khi thành lập đoàn chỉ có 1 luật sư và 2 luật sư tập sự. Đến nay, tỉnh ta đã có 40 luật sư, hoạt động hành nghề trong 20 tổ chức hành nghề luật sư…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Uỷ viên Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của đội ngũ luật sư tại tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh cần trau dồi kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp và nhu cầu xã hội…

Ngọc Hải