.

Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Thứ Sáu, 30/10/2015, 17:03 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 29-10, Ban chỉ đạo 1237 tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ( 2013-2015). Tham dự có Đại tá Trần Minh Thanh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, ban, ngành hữu quan.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong quá trình thực hiện Đề án 1237.
       Đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích                trong quá trình thực hiện Đề án 1237.

Trong hai năm qua, Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (gọi tắt là đề án 1237) đã được cán bộ, nhân dân, LLVT tỉnh ta thực hiện nghiêm túc với niềm tri ân những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh cùng LLVT và ngành Lao động-Thương binh và Xã hội đã có  nhiều cố gắng phối hợp với tỉnh Khăm Muộn (Lào) để thực hiện Đề án 1237. Vượt qua muôn vàn khó khăn do điều kiện thời gian, thời tiết, địa hình, Đội 589, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 58 hài cốt liệt sĩ ở tỉnh Khăm Muộn, quy tập được 11 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Quá trình quy tập bảo đảm đúng quy trình, tính xác thực về mộ liệt sĩ, thủ tục chặt chẽ, chính xác.

Sau mỗi đợt quy tập, Ban chỉ đạo 1237 tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ban công tác đặc biệt, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động-Phúc lợi và Xã hội tỉnh Khăm Muộn tổ chức trang nghiêm lễ cầu siêu, lễ tiễn đưa liệt sĩ từ tỉnh Khăm Muộn về nước. Đồng thời, chỉ đạo Bộ chỉ huy Quân sự, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tham mưu cho tỉnh tổ chức lễ đón, an táng hài cốt liệt sĩ trang trọng, chu đáo chặt chẽ đúng quy định của Nhà nước, mang ý nghĩa giáo dục cao.

Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Đề án 1237 ở tỉnh ta, các đại biểu đã thảo luận tìm giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thời gian tới. Thay mặt Ban chỉ đạo đề án 1237 Quân khu 4, Đại tá Trần Minh Thanh đã biểu dương những nỗ lực cố gắng của tỉnh Quảng Bình trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ qua hai năm thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ.

Đồng chí Đại tá Trần Minh Thanh mong muốn, phát huy phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, thiết thực tri ân những người có công, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Bình tiếp tục vượt qua khó khăn để thực hiện hiệu quả đề án 1237.

Phan Hòa