.

Tưng bừng lễ giao, nhận quân đợt 2 năm 2015

Thứ Ba, 08/09/2015, 17:28 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 8-9, TP Đồng Hới đã tổ chức lễ giao, nhận quân đợt 2 năm 2015. Tham dự có các đồng chí: Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới, Phó tham mưu trưởng Quân khu IV; Trần Công Thuật, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới; các đồng chí thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh; đại diện các phòng, ban Quân khu IV; lãnh đạo TP Đồng Hới và Văn phòng Tỉnh ủy.

>> Long trọng tổ chức lễ giao nhận quân đợt 1 năm 2015

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa và quà cho tân binh.
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa và quà cho tân binh.

Nhập ngũ đợt 2 năm 2015, TP Đồng Hới có 60 thanh niên ưu tú, trong đó 20 tân binh biên chế về Bộ Tư lệnh vùng 3-Hải quân; 20 tân binh về Sư đoàn 968 và 20 tân binh còn lại thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh và thành phố, đồng chí Trần Đình Dinh, Chủ tịch UBND TP Đồng Hới phát biểu chúc mừng 60 tân binh lên đường nhập ngũ, đồng thời mong muốn thế hệ trẻ hôm nay thấm nhuần hơn nữa hai nhiệm vụ cơ bản của đất nước trong thời kỳ mới đó là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng bộ, nhân dân TP kỳ vọng các con em mình vào quân ngũ sẽ kế thừa xứng đáng truyền thống quê hương anh hùng.

Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Đăng Quang cùng đại diện Quân khu 4 và lãnh đạo TP Đồng Hới đã tặng hoa và quà cho các tân binh.

T.Long

* Cùng ngày, UBND thị xã Ba Đồn và Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã đã tổ chức lễ giao, nhận quân đợt 2 năm 2015. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, Tỉnh Đoàn, thị xã Ba Đồn và các xã, phường có công dân nhập ngũ.

   Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo thị xã Ba Đồn tặng hoa và quà cho các tân binh
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo thị xã Ba Đồn tặng hoa và quà cho các tân binh.

Thời gian qua, nhờ công tác chuẩn bị chu đáo và sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành liên quan, các địa phương, đoàn thể trên địa bàn, thị xã Ba Đồn đã tuyển chọn được 60 công dân nhập ngũ đợt này, bảo đảm đúng nguyên tắc và Luật Nghĩa vụ quân sự.

Sau lễ thắp lửa truyền thống và đánh trống mở hội giao quân, đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Ba Đồn và 3 đơn vị nhận quân là: Bộ Tư lệnh vùng 3-Hải quân, Sư đoàn 968 Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã ký kết văn bản và thực hiện giao, nhận tân binh bảo đảm nhanh, gọn và đủ số lượng.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thị xã Ba Đồn đã tặng hoa, quà và chúc các tân binh hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Hiền Chi

* Huyện Quảng Trạch cũng đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân đợt 2 năm 2015. Đến dự có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; huyện Quảng Trạch cùng 70 tân binh và đông đảo bà con nhân dân 18 xã trong toàn huyện.

 Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh động viên các tân binh trước khi lên đường nhận nhiệm vụ.
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh động viên các tân binh trước khi lên đường nhận nhiệm vụ.

Lễ giao nhận quân năm nay, huyện Quảng Trạch có 70 thanh niên lên đường nhập ngũ và được tiếp nhận vào 3 đơn vị: Bộ Tư lệnh vùng 3-Hải quân; Sư đoàn 968 Quân khu 4; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Trạch thực hiện nghiêm túc, 100% tân binh có sức khỏe tốt, đúng độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Quảng Trạch đã chúc mừng và tặng quà cho các tân binh trước khi lên đường nhận nhiệm vụ, đồng thời động viên, căn dặn các tân binh cố gắng rèn luyện, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao xứng đáng với niềm tin của Đảng và quân đội giao phó.

X.Phú

* Huyện Bố Trạch đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân đợt 2 năm 2015. Đến dự có đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thượng tá Nguyễn Văn Man, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo Quân khu 4; các ban, ngành liên quan; Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Bố Trạch và đông đảo thân nhân, gia đình có con em lên đường nhập ngũ trên địa bàn huyện.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa động viên các tân binh lên đường làm nhiệm vụ.
Đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa động viên các tân binh lên đường làm nhiệm vụ.

Giao nhận quân đợt 2 năm 2015, huyện Bố Trạch có 110 thanh niên lên đường nhập ngũ được biên chế vào 3 đơn vị: Bộ Tư lệnh vùng 3-Hải quân (35 chiến sĩ), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (30 chiến sĩ), Sư đoàn 968 Quân khu 4 (45 chiến sĩ); trong đó có 2 tân binh là người dân tộc thiểu số. Tuổi đời bình quân của các tân binh từ 19 đến 25; tất cả đều có sức khỏe tốt và đa số tân binh đều tốt nghiệp THCS trở lên...

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và các ban, ngành, đoàn thể, thân nhân gia đình đã tặng hoa, động viên con em lên đường nhập ngũ cố gắng tiếp bước và giữ vững truyền thống quê hương anh hùng, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ Đảng và quân đội giao phó, chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng.

Thanh Hải