.

Đến tháng 9-2016, cơ bản phê duyệt kế hoạch quản lý lũ lụt tổng hợp toàn tỉnh

Thứ Năm, 06/08/2015, 08:50 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 5-8, UBND tỉnh tổ chức buổi họp Ban chỉ đạo dự án "Xây dựng xã hội thích ứng với thiên tai tại Việt Nam-giai đoạn 2" tỉnh Quảng Bình. Đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo dự án chủ trì cuộc họp. Tham dự có các thành viên Ban chỉ đạo dự án tỉnh; ông Matsuli Hirotada, Cố vấn trưởng dự án và các chuyên gia về quy hoạch quản lý lũ lụt tổng hợp Nhật Bản tại Việt Nam.

Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.

Dự án "Xây dựng xã hội thích ứng với thiên tai tại Việt Nam-giai đoạn 2" tỉnh Quảng Bình được Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, ngày 25-8-2014, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2094/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo dự án "Xây dựng xã hội thích ứng với thiên tai tại Việt Nam-giai đoạn 2" tỉnh Quảng Bình.

Từ khi được thành lập đến nay, Ban chỉ đạo dự án tỉnh đã thực hiện được một số công việc sau: phối hợp với các sở, ngành, địa phương nhằm thu thập các thông tin liên quan đến việc lập bản đồ lũ lụt để từ đó xây dựng kế hoạch quản lý lũ lụt; khảo sát mặt cắt toàn bộ sông Gianh; khảo sát các điểm sạt lở, lập bản đồ sạt lở sông Gianh và Nhật Lệ; điều tra các vùng ngập lụt và phỏng vấn người dân thuộc các khu vực dễ bị tổn thương do ảnh hưởng của lũ lụt như xã Cảnh Dương, Phù Hoá (Quảng Trạch), Tân Hoá (Minh Hoá), khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng (Bố Trạch), An Thuỷ, Lộc Thuỷ (Lệ Thuỷ)...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Trần Văn Tuân đã ghi nhận những đóng góp tích cực bước đầu mà JICA đã giúp cho tỉnh Quảng Bình thời gian qua. Trên cơ sở những sản phẩm đạt được bước đầu, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Nông nghiệp-PTNT, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, Tổ công tác lập kế hoạch quản lý lũ lụt tổng hợp tỉnh... tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thành những phần việc còn lại; các ngành, địa phương chuẩn bị ý kiến tham gia nhằm thực hiện tốt hơn các bước tiếp theo; đến tháng 9-2016, cơ bản phê duyệt xong kế hoạch quản lý lũ lụt tổng hợp toàn tỉnh...

Văn Minh