.

Thành ủy Đồng Hới: Họp báo chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Bảy, 01/08/2015, 12:54 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 30-7, Thường trực Thành ủy Đồng Hới đã tổ chức buổi họp báo chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Thông tin-Truyền thông; các cơ quan báo chí, thông tấn Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn.

Thường trực Thành ủy Đồng Hới tổ chức buổi họp báo chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015- 2020.
Thường trực Thành ủy Đồng Hới tổ chức buổi họp báo chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 17-KH/TBTT của Tiểu ban tuyên truyền Tỉnh ủy Quảng Bình và Kế hoạch số 89-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cho đến nay công tác chuẩn bị mọi mặt cho Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XX, trong đó có nội dung tuyên truyền cơ bản được triển khai đồng bộ, sâu rộng.

Công tác tuyên truyền triển khai qua 3 đợt cao điểm: trước, trong và sau đại hội. Mục đích tuyên truyền tập trung vào đại hội thành công các đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở; Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XX; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ TP Đồng Hới lần thứ XX sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 29-8. Công tác chuẩn bị về Báo cáo Chính trị; nhân sự; quy trình Đại hội đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến và phê duyệt.

Tại buổi họp báo, các cơ quan thông tấn báo chí đã đóng góp những ý kiến tâm huyết nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền thành công của đại hội. Theo đó, Đài PT-TH tỉnh sẽ phối hợp với Thường trực Thành ủy Đồng Hới tổ chức truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội trên sóng QBTV.

Báo Quang Bình ra số đặc biệt chào mừng Đại hội với những nội dung quan trọng khái quát lại những thành tựu to lớn của Đảng bộ và nhân dân TP Đồng Hới đạt được qua chặng đường 5 năm, những định hướng cho nhiệm kỳ sắp tới.

T.Long