.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Thứ Bảy, 01/08/2015, 16:44 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 1-8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tọa đàm kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 - 1-8-2015) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tham dự có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Hương, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các ban, ngành và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Thời gian qua, với việc triển khai khá đồng bộ các mặt công tác, ngành Tuyên giáo các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã giữ vai trò to lớn, quan trọng trong việc xây dựng, củng cố lòng tin vững chắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo động lực cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trong điều kiện có nhiều khó khăn, nhiều yếu tố phức tạp, chi phối, song cán bộ, công chức, viên chức ngành Tuyên giáo nói chung, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nói riêng luôn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ mọi mặt, sâu sát cơ sở, gần gũi quần chúng, nắm bắt tâm tư tình cảm, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, kịp thời tham mưu cho cấp ủy triển khai đồng bộ các giải pháp tư tưởng, ổn định tình hình, thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng chí Cao Văn Định, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Kỷ niệm chương
Đồng chí Cao Văn Định, TUV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo" cho các cá nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, những kết quả đạt được của ngành Tuyên giáo tỉnh nhà trong 85 năm qua là rất quan trọng, đáng phấn khởi, tự hào.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, trước yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, đòi hỏi đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo phải có sự phấn đấu cao, nỗ lực vượt bậc, luôn học hỏi, tìm tòi, sáng tạo, đi sâu hơn nữa vào thực tiễn cách mạng, đổi mới và đa dạng hình thức tuyên truyền, xây dựng trận địa tư tưởng vững chắc trong lòng dân, góp phần tích cực đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững...

Tại lễ kỷ niệm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, 6 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo".

Hương Trà