.

Phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Thứ Ba, 24/02/2015, 15:56 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 24-2, TP Đồng Hới tổ chức Tết trồng cây với chủ đề “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Tham dự có đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,Chủ tịch HĐND tỉnh ;Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương...

>> Mồng 6 Tết, tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố Đồng Hới tham dự lễ phát động tết trồng cây
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và TP Đồng Hới tham dự lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Tết trồng cây là một nét đẹp mang tính nhân văn, trở thành truyền thống của nhân dân ta mỗi dịp Tết đến Xuân về. Tại TP Đồng Hới, phong trào trồng cây thực sự đi vào cuộc sống, được đông đảo nhân dân, các ban, ngành tích cực hưởng ứng làm cho TP ngày càng xanh, sạch, đẹp, xứng đáng là một đô thị du lịch.

Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố, cán bộ, công chức cùng đội ngũ công nhân Trung tâm Công viên-Cây xanh đã tiến hành trồng cây trên trục đường 23-8.

Một số hình ảnh phóng viên Báo Quảng Bình ghi nhận tại Tết trồng cây:

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trồng cây trên đường 23-8.
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trồng cây trên đường 23-8.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh tại Tết trồng cây
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Tết trồng cây.
Đồng chí Lê Hùng Phi, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh trồng cây trên đường 23-8
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trồng cây trên đường 23-8.

T.Long

* Sáng cùng ngày, tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Quảng Xuân, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Quảng Trạch, cùng các cơ quan, ban, ngành và đông đảo nhân dân đã phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Lễ trồng cây đầu Xuân từ lâu đã thực sự trở thành nét đẹp truyền thống của người dân huyện Quảng Trạch, mang lại nhiều lợi ích thiết thực về kinh tế, góp phần làm cho huyện nhà giàu đẹp và văn minh.

Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện Quảng Trạch cùng các ban, ngành, lực lượng đoàn viên thanh niên đã trồng hơn 1.000 cây phân tán các loại tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Quảng Xuân.

Nhân dịp này, huyện Quảng Trạch cũng đã chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn thực hiên nghiêm túc phong trào Tết trồng cây với mục đích nâng cao độ che phủ rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc, phát huy tác dụng rừng phòng hộ, cải thiện môi trường sinh thái, giảm thiểu sự biến đổi khí hậu, cung cấp nguyên liệu cho chế biến và tiêu dùng, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập kinh tế cho người dân.

Theo kế hoạch, năm 2015, huyện Quảng Trạch phấn đấu trồng 500ha rừng tập trung, trồng 0,56 triệu cây phân tán; chăm sóc, khoanh nuôi và bảo vệ 1.086ha rừng.

X.Phú

* Tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, sau lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ", các đồng chí lãnh đạo huyện, đội ngũ cán bộ và bà con đã trồng được gần 1.000 cây xanh tại Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại tiểu khu 4, thị trấn Quy Đạt.

Những năm qua, các địa phương, đơn vị trong huyện đã tích cực trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ và khai thác rừng trên địa bàn. Hiện, toàn huyện Minh Hóa có hơn 117.000ha rừng trồng và rừng tự nhiên. Ngoài ra còn có trên 28.000ha đất trống đồi trọc có thể trồng rừng. Hầu hết các địa phương đều trồng rừng kinh tế, góp phần quan trọng vào việc giảm nghèo nhanh và bền vững.

Xuân Vương

* Tại phường Ba Đồn, UBND thị xã Ba Đồn đã tổ chức lễ phát động trồng cây đầu năm 2015.

Hưởng ứng lời phát động của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, trong nhiều năm qua, cán bộ và nhân dân thị xã Ba Đồn đã tích cực tham gia phong trào trồng cây trong dịp Tết Nguyên đán. Việc làm này được duy trì thường xuyên, mang lại hiệu quả thiết thực và đã trở thành nét văn hóa truyền thống vào dịp đầu năm mới của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Đặc biệt, nhờ tích cực tham gia hưởng ứng Tết trồng cây, trên địa bàn thị xã đã xuất hiện nhiều mô hình, cá nhân và tập thể điển hình trong phong trào trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng có hiệu quả. Nhiều vùng đất trống, đồi trọc đã được phủ xanh, nhiều khu rừng trồng đã phát huy tác dụng phòng hộ, cải thiện môi trường sinh thái và cảnh quan đô thị ngày càng xanh-sạch-đẹp hơn.

Hiền Chi

* Tại Đài tưởng niệm Bến phà Quán Hàu, huyện Quảng Ninh tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2015.

Mỗi độ xuân về, phong trào trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng ở huyện Quảng Ninh đã trở thành nét đẹp truyền thống, góp phần bảo vệ môi trường, góp phần chống biến đổi khí hậu… Năm 2014, toàn huyện Quảng Ninh đã trồng mới được 750ha, chăm sóc và bảo vệ 820ha rừng, đưa tỷ lệ che phủ rừng toàn huyện đạt 78%.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Quảng Ninh tham gia trồng cây xanh đầu xuân trong khuôn viên Đài tưởng niệm Bến phà Quán Hàu.
Các đồng chí lãnh đạo huyện Quảng Ninh tham gia trồng cây xanh đầu xuân trong khuôn viên Đài tưởng niệm Bến phà Quán Hàu.

Ngay sau lễ phát động Tết trồng cây, các đồng chí lãnh đạo huyện Quảng Ninh đã tham gia trồng cây xanh trong khuôn viên Đài tưởng niệm Bến phà Quán Hàu. Ngay trong ngày đầu tiên phát động, các địa phương trong huyện cũng đã trồng được hàng nghìn cây phân tán, cây bóng mát ven các trục đường giao thông, khu dân cư, các trường học, nơi danh lam thắng cảnh...

Theo kế hoạch, năm 2015, huyện Quảng Ninh sẽ tích cực chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác trồng mới và chăm sóc, bảo vệ rừng (trong đó trồng mới 650ha, chăm sóc và bảo vệ 930ha rừng), phấn đấu đưa độ che phủ rừng toàn huyện đạt 80%.

Hương Trà