.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên, bệnh nhân Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới

Thứ Năm, 12/02/2015, 15:12 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 12-2, đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên, bệnh nhân Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới. Cùng đi có dại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà chúc mừng đội ngũ cán bộ, nhân viên Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.
Đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà chúc mừng đội ngũ cán bộ, nhân viên Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới hiện đang điều trị cho 467 bệnh nhân, số bệnh nhân này sẽ tiếp tục điều trị và đón Tết Nguyên đán tại Bệnh viện. Với đội ngũ 682 cán bộ, nhân viên công tác tại 36 khoa, phòng nên để đáp ứng tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, Bệnh viện đã xây dựng phương án, phân công cán bộ, nhân viên trực 24/24 giờ, bảo đảm xử lý tốt tất cả mọi tình huống xảy ra.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chia sẻ những khó khăn, vất vả của đội ngũ cán bộ, nhân viên Bệnh viện trong công tác, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Đồng chí Lương Ngọc Bính đã gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc đến toàn thể cán bộ, nhân viên và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện. Thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn, Bệnh viện cần tranh thủ sự hỗ trợ của Bộ Y tế, tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền để mở rộng quy mô điều trị, xứng đáng là địa chỉ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao của tỉnh và của khu vực.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thăm và tặng quà cho một số bệnh nhân nặng và có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện.

N.Mai