.

Ký kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo với Đại đội BĐBP 312, Đồn Công an cửa khẩu quốc tế Na Phàu

Thứ Hai, 10/11/2014, 15:21 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 10-11, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình phối hợp với Bộ CHQS, Sở An ninh tỉnh Khăm Muộn (Lào) tổ chức ký kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo với Đại đội BĐBP 312, Đồn Công an cửa khẩu quốc tế Na Phàu (Lào).

Tham dự buổi lễ, về phía tỉnh Khăm Muộn (Lào) có đồng chí Ô Đay Sú Đa Phon, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn. Về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, UVTV  Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và các huyện có chung đường biên giới với nước bạn Lào.

Đại diện Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo và Đại đội Biên phòng 312 ký kết nghĩa.
Đại diện Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo và Đại đội Biên phòng 312 ký kết nghĩa.

Trong những năm qua, BĐBP tỉnh Quảng Bình thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới; thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu, tạo điều kiện hội nhập, phát triển kinh tế của tỉnh nhà.

Đặc biệt, BĐBP tỉnh Quảng Bình đã phối hợp chặt chẽ, đoàn kết gắn bó với lực lượng quân sự, an ninh của tỉnh Khăm Muộn (Lào) để xây dựng và bảo vệ đường biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác; giữ vững sự ổn định đường biên giới, hệ thống mốc quốc giới; phối hợp tuần tra song phương, đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu.

Các Đồn Biên phòng của tỉnh Quảng Bình thường xuyên phối hợp với Đại đội Biên phòng 311,312 của Bộ CHQS tỉnh Khăm Muộn, Đồn Công an cửa khẩu quốc tế Na Phàu, Đồn Công an cửa khẩu Noọng Ma của Sở An ninh tỉnh Khăm Muộn. Nhân dân hai tỉnh, hai nước vốn có quan hệ đoàn kết, có nhiều nét văn hóa, phong tục tập quán tương đồng, thường xuyên qua lại thăm thân, trao đổi hàng hóa; giúp đỡ phối hợp, tạo mọi điều kiện cho các lực lượng bảo vệ biên giới hai bên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Do vậy, việc ký kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo của BĐBP Quảng Bình với lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Khăm Muộn có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm góp phần thắt chặt tình đoàn kết, phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tại buổi lễ, các đơn vị đã thống nhất một số nội dung như: thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vì mục đích hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của hai tỉnh, hai nước; phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn;  phối hợp chặt chẽ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, kiểm soát xuất, nhập cảnh; chia sẻ thông tin công tác nghiệp vụ đấu tranh phòng chống tội phạm; đẩy mạnh giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao; phối hợp giải quyết sự kiện, sự việc đột xuất; hỗ trợ giúp đỡ nhau về vật chất và chế độ giao ban, gặp gỡ…

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình và Bộ CHQS, Sở An ninh tỉnh Khăm Muộn đã tặng nhiều suất quà gồm: xe máy, ti vi… cho các đơn vị tham gia ký kết nhằm góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Nguyễn Hoàng