.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc"

Thứ Tư, 12/11/2014, 21:19 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2014), chiều 12-11, tại thị xã Ba Đồn, đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tham dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại khu dân cư xóm Dinh, phường Quảng Thuận. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các  ban Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQVN tỉnh và thị xã Ba Đồn.

Đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho các gia đình khó khăn tại khu dân cư xóm Dinh.
Đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho các gia đình khó khăn tại khu dân cư xóm Dinh, phường Quảng  Thuận, thị xã Ba Đồn.

Tại ngày hội, đại diện lãnh đạo địa phương cùng đông đảo nhân dân đã ôn lại lịch sử và truyền thống của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn phát triển hiện nay. Tiếp đó là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của khu dân cư.

Theo đó, khu dân cư xóm Dinh, phường Quảng  Thuận, thị xã Ba Đồn là một đơn vị tiêu biểu với 213 hộ, 995 nhân khẩu. Những năm qua, nhờ sự nỗ lực của chính quyền địa phương, Ban công tác Mặt trận thôn và toàn thể nhân dân, bộ mặt xóm Dinh đã có nhiều khởi sắc mới. Tỷ lệ hộ khá và giàu đạt trên 30%, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4,3%; có 181 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 84%.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Lương Ngọc Bính gửi lời chúc mừng trân trọng đến toàn thể nhân dân địa phương nhân “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu của khu dân cư xóm Dinh đạt được trong những năm vừa qua, góp phần quan trọng vào sự phát triển của phường Quảng Thuận nói riêng và thị xã Ba Đồn nói chung. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, khu dân cư xóm Dinh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 84 năm xây dựng và trưởng thành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tặng quà cho khu dân cư xóm Dinh và các hộ khó khăn trên địa bàn; một số gia đình văn hóa tiêu biểu cũng được trao tặng giấy khen và phần thưởng…

Ngọc Mai

* Chiều 12-11, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại khu dân cư thôn Đức Ngọc, xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, huyện Tuyên Hóa và đông đảo bà con nhân dân xã Đức Hóa.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương nói chuyện với bà con nhân dân thôn Đức Ngọc, xã Đức Hóa (Tuyên Hóa).
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương nói chuyện với bà con nhân dân thôn Đức Ngọc, xã Đức Hóa (Tuyên Hóa).

Trong những năm qua, Ban công tác Mặt trận thôn Đức Hóa đã căn cứ vào 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới, gắn với chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới để động viên nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất làm tăng năng suất, hiệu quả cây trồng, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Nhờ vậy, đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ hộ nghèo trong thôn giảm xuống còn 10% trong tổng số 116 hộ. Các hoạt động văn hóa-xã hội, thể dục-thể thao  được tổ chức sôi nổi, thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân. Đặc biệt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thôn được giữ vững, công tác an sinh xã hội, tinh thần tương thân tương ái được phát huy…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương đã đánh giá cao sự đoàn kết và những đóng góp tích cực của nhân dân, cán bộ thôn Đức Ngọc vào sự phát triển chung của địa phương. Để phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua 84 năm phấn đấu, trưởng thành và truyền thống cách mạng của quê hương Tuyên Hóa anh hùng, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các khu dân cư nói chung, thôn Đức Ngọc nói riêng cần tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước của khu dân cư; phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giúp nhau sản xuất nâng cao đời sống; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Nguyễn Hoàng

* Hướng tới kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, chiều 12-11, tổ dân phố 4, phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc". Tham dự có đồng chí Trần Công Thuật, UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Đồng Hới; Trần Đình Dinh, TUV, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Đồng Hới; đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN tỉnh, Uỷ ban MTTQVN TP Đồng Hới cùng toàn thể bà con tổ dân phố 4, phường Đồng Sơn.

Đồng chí Trần Công Thuật, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Đồng Hới tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn ở tổ dân phố 4 phường Đồng Sơn.
Đồng chí Trần Công Thuật, UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Đồng Hới tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn ở tổ dân phố 4, phường Đồng Sơn.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống cộng đồng nói chung và người dân ở tổ dân phố 4, phường Đồng Sơn nói riêng. Ngày hội nhằm đề cao vai trò dân tộc và đại đoàn kết dân tộc, tôn vinh, biểu dương các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt các cuộc vận động, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Các đại biểu đã ôn lại lịch sử, truyền thống đấu tranh của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, vinh danh gương người tốt việc tốt và hộ gia đình văn hóa tiêu biểu.

Trong năm 2014, tổ dân phố 4, phường Đồng Sơn đã vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Nhân dân trong tổ dân phố luôn phát huy truyền thống yêu nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động và đã đạt được nhiều thành tích qua trọng trong lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội.

Nhờ đó, đời sống người dân ngày càng nâng cao, vệ sinh môi trường được bảo đảm; bà con tham gia tốt phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đến nay, tổ dân phố có 172/184 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, đạt 94%, tổ dân phố được UBND phường Đồng Sơn công nhận là tổ dân phố văn hoá. Năm 2014, bà con đã đóng góp xây dựng quỹ giao thông nội phường được 14 triệu đồng để tu bổ, sửa chữa các tuyến đường trên địa bàn...

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Công Thuật biểu dương sự đóng góp và những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, nhân dân tổ dân phố 4, phường Đồng Sơn vào sự phát triển của địa phương, đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm của chi bộ, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể ở tổ dân phố đã tích cực tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, từng bước cải thiện cuộc sống cho nhân dân. Đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn trong thời gian tới, toàn thể bà con tổ dân phố 4 tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy những kết quả đã đạt được cùng nhau cung tay xây dựng quê hương ngày giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã biểu dương, khen thưởng 4 tập thể, 11 hộ gia đình văn hoá tiêu biểu, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong việc phát triển phong trào thi đua và tặng quà cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đ.Vân