.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở huyện Quảng Ninh và TP Đồng Hới

Chủ Nhật, 16/11/2014, 08:41 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 15-11, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc” tại thôn Lương Yến, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện Quảng Ninh, xã Lương Ninh và đông đảo bà con nhân dân.

>> Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại bản Chuôn, xã Kim Thủy

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng “Ngày hội đại đoàn kết dân tộc” tại thôn Lương Yến.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc” tại thôn Lương Yến.

Năm 2014, thôn Lương Yến được công nhận là khu dân cư tiên tiến xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Liên tục từ năm 2003 đến nay thôn luôn đạt danh hiệu văn hóa.

Cùng với Đảng bộ và nhân dân xã Lương Ninh, cán bộ, Đảng viên trong thôn luôn gương mẫu, tiên phong về phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đầu tiên trong huyện Quảng Ninh. Toàn thôn có 442 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4,3%.

Phát biểu tại “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài thay mặt lãnh đạo tỉnh ghi nhận những thành quả hết sức quan trọng trong quá trình đổi mới, xây dựng nông thôn mới của cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân thôn Lương Yến.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn nhân dân thôn Lương Yến cố gắng khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái; giữ gìn bản sắc văn hóa làng xã trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng đời sống văn hóa mới. Thôn Lương Yến giáp với TP Đồng Hới, có nhiều điều kiện thuận lợi chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thị trường nên nhân dân cần cố gắng hơn nữa, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng cường các ngành nghề, dịch vụ.

T.Long

* Chiều cùng ngày, đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở tổ dân phố 6, phường Hải Thành, TP Đồng Hới nhân kỉ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2014). Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, UBND TP Đồng Hới, UBMTTQVN TP Đồng Hới và đông đảo bà con nhân dân tổ dân phố 6.

Đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho đại diện tổ dân phố 6.
Đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho đại diện tổ dân phố 6.

Tổ dân phố 6, phường Hải Thành có trên 250 hộ, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất ngư nghiệp.

Những năm qua, phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, chính quyền và người dân tổ dân phố 6 đã tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng tổ dân phố không có các tệ nạn xã hội… Nhờ vậy, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, hiện nay, tổ dân phố 6 không có hộ nghèo; 95% hộ xây nhà kiên cố cao tầng, nhà đổ bê tông bền vững; 90-95% hộ có xe máy và tivi; 100% hộ có nhà vệ sinh đúng tiêu chuẩn; 92,5% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2014; được công nhận tổ dân phố văn hóa cấp TP năm 2013…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn Tuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tổ dân phố 6 đã đạt được trong thời gian qua và mong muốn chính quyền và nhân dân nơi đây nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết, không ngừng phấn đấu vươn lên, xây dựng tổ dân phố nói riêng, phường Hải Thành nói chung ngày càng đổi mới và phát triển.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, địa phương cần tiếp tục đầy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân hiểu sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao đời sống; tích cực hưởng ứng, nâng cao và mở rộng chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới gắn với xây dựng đô thị văn minh…

N.L