.

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế 6 tháng cuối năm

Thứ Hai, 11/08/2014, 09:21 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 8-8, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 và định hướng kế hoạch năm 2015 với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo Sở Y tế cùng các đơn vị liên quan.

Hội nghị tại điểm đầu cầu tỉnh ta.
Hội nghị tại điểm đầu cầu tỉnh ta.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2014, ngành Y tế đã chủ động triển khai, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh và các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia. Ngành đã bảo vệ thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh, phấn đấu đạt các mục tiêu về tiêm chủng mở rộng.

Công tác giảm tải, cải thiện chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân được triển khai quyết liệt tại các cơ sở y tế. Bộ đã thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện với 83 tiêu chí, làm cơ sở để xác định thực trạng và cải tiến chất lượng bệnh viện. Đây được xem là bước cải cách mạnh mẽ trong việc kiểm tra, đánh giá bệnh viện, làm cơ sở để gắn giá dịch vụ với chất lượng dịch vụ y tế. Mạng lưới y tế cơ sở được phát triển rộng khắp toàn quốc, trong đó bao gồm cả mạng lưới y tế thôn, bản, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế.

Đến hết tháng  6-2014, 99% các xã, phường thị trấn trên toàn quốc đã có nhà trạm, 77% trạm y tế có bác sĩ làm việc, 97,3% trạm có nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi... Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế chiếm khoảng 52,5%. Công tác kết hợp quân-dân y và y tế biển đảo được quan tâm đúng mức. Bộ Y tế đã phát động phong trào "Ngành y tế cùng ngư dân bám biển" và đã tặng 845 tủ thuốc cho tàu cá đánh bắt xa bờ thuộc các nghiệp đoàn nghề cá tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Ngãi; tổ chức đoàn công tác của Bộ Y tế thăm và làm việc với cán bộ chiến sĩ tại quần đảo Trường Sa, DK1, tập huấn cung cấp kiến thức cơ bản về y tế cho ngư dân...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác y tế thời gian qua cũng gặp rất nhiều khó khăn hạn chế. Mạng lưới tế địa phương còn phân tán. Y tế tuyến huyện vàc các cơ sở y tế dự phòng bị chia tách nhiều đầu mối. Công tác thanh tra dược còn gặp nhiều khó khăn do bộ máy tổ chức và nhân lực quá mỏng. Hệ thống các cơ sở cung ứng dịch vụ y tế chưa đáp ứng yêu cầu, tỷ lệ giường bệnh trên vạn dân còn thấp. Khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người nghèo, người sống ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa còn nhiều hạn chế...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận những nỗ lực của toàn ngành trong công tác phòng chống dịch bệnh, cải tiến nâng cao chất lượng bệnh viện thời gian qua. Liên quan đến một số sai phạm được báo chí nêu gần đây như việc “rút ruột” quỹ bảo hiểm y tế; tình trạng mua sắm, sử dụng các máy móc xét nghiệm sinh hóa không rõ nguồn gốc...

Phó Thủ tướng đã chỉ đạo các địa phương phải có trách nhiệm, nghiêm túc rà soát lại tất cả các khâu xem có những hiện tượng tương tự như trên không và báo cáo Bộ Y tế. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Công luận (tiếng nói của báo chí, phản ánh của người dân) đối với ngành Y tế là những lời góp ý chân thành và mong muốn ngành y tế các địa phương phải cố gắng hết sức, làm tròn trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

M.H