.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đôn đốc công tác khắc phục hậu quả bão số 10 ở huyện Quảng Trạch

Thứ Ba, 01/10/2013, 18:42 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 1-10, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả  bão số 10 ở  huyện Quảng Trạch.

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình tại xã Cảnh Dương.
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình tại xã Cảnh Dương.

Theo đó, đồng chí đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 10 tại xã Cảnh Dương và các xã khu vực phía bắc huyện Quảng Trạch.

Qua báo cáo ban đầu của UBND huyện Quảng Bố Trạch, bão số 10 đổ bộ vào địa bàn huyện lúc 14 giờ ngày 29-9, kéo dài đến 18 giờ 30 phút cùng ngày mới tạm ngừng, sức gió cấp 12, giật cấp 13, 14.

Trước đó vào chiều 28-9, Ban phòng chống bão lụt của huyện đã chỉ đạo di dời trên 850 hộ dân với 2.530 nhân khẩu ở các vùng xung yếu đến nơi an toàn, đồng thời tổ chức neo đậu trên 1.500 tàu thuyền tại khu neo đậu Quảng Phú, khu vực cửa sông Roòn, hai bên bờ sông Gianh thuộc các xã Quảng Văn, Quảng Minh...

Tuy nhiên do cấp bão quá lớn và nước triều dâng cao trên 2m đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản của người dân trên địa bàn, nhất là vùng ven biển, ven sông Gianh. Qua số liệu thống kê sơ bộ, toàn huyện có 1 người chết, 4 người mất tích và 12 người bị thương. Bão đã làm sập 150 ngôi nhà và làm tốc mái 75% số nhà dân; làm chìm 46 tàu thuyền, làm hư hỏng 120 tàu thuyền khác, làm tốc mái và hư hại nặng 167 trường học, trạm y tế, trụ sở UBND xã... Đặc biệt có hàng ngàn ha cây lâm nghiệp, cây cao su bị gãy đổ, có nơi tỷ lệ gãy đổ trên 70% diện tích. Uơc tính thiệt hại do bão số 10 gây ra trên 3.000 tỷ đồng

Sau khi kiểm tra tình hình, tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Quảng Trạch, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo huyện kiểm tra lại số liệu sự thiệt hại do bão gây ra, để báo cáo cho UBND tỉnh. Trước mắt huyện tổ chức các đoàn đến cứu trợ thăm hỏi gia đình người bị nạn, bị thương tổ chức lực lượng biên phòng, quân sự, dân quân tự vệ giúp người dân dựng lại nhà ở, quan tâm đời sống người dân, không để cho hộ dân nào thiếu đói, tăng cường công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh...

Tr.T