.

Hội thảo quốc tế so sánh mô hình tố tụng hình sự Việt Nam-Nhật Bản

Thứ Năm, 05/09/2013, 08:48 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 4-9, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Vụ hợp tác Quốc tế và tương trợ tư pháp hình sự (Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao) tổ chức hội thảo quốc tế so sánh mô hình tố tụng hình sự Việt Nam - Nhật Bản.

Tham dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Mai Thế Bày, Phó Vụ trưởng Vụ hợp tác Quốc tế và tương trợ tư pháp hình sự (Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao) cùng đại diện lãnh đạo Ban Nội chính tỉnh, ngành Tòa án, Công an, Thi hành án, Hội luật gia, Hải quan, Biên phòng và đại diện Viện Kiểm sát nhân dân các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Hải Phòng.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe ông Nishioka Takeshi, Cố vấn trưởng Dự án, Công tố viên Nhật Bản trình bày khái quát về mô hình tố tụng hình sự Nhật Bản, như: Lịch sử Bộ luật tố tụng hình sự Nhật Bản; Cơ cấu, tổ chức Viện kiểm sát; Đặc điểm truy tố và phiên tòa xét xử ở Nhật Bản...

Các đại biểu đã cùng nhau trao đổi ý kiến về nguyên tắc tranh tụng; chứng cứ và đánh giá chứng cứ; bào chữa và vấn đề bảo đảm quyền bào chữa; việc giảm hoặc miễn chấp hành hình phạt; giải quyết tố giác tin báo về tội phạm trong tố tụng hình sự Việt Nam và những vấn đề đặt ra với việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật tố tụng hình sự.

Việt Nam và Nhật Bản là hai nước nằm trong khu vực Đông Á, có nhiều đặc điểm tương đồng về mặt địa lý, lịch sử, văn hóa và con người. Chính vì vậy, buổi hội thảo là dịp để những người làm công tác tư pháp học hỏi kinh nghiệm và nâng cao nghiệp vụ.

Riêng trong lĩnh vực tố tụng hình sự, Nhật Bản đã đạt được những thành công nhất định. Theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW và kết luận số 79 của Bộ Chính trị về "Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020", mô hình tổ chức Tòa án và Viện kiểm sát theo 4 cấp của Nhật Bản là mô hình chúng ta đang hướng tới. Ngoài ra, thông qua hội thảo sẽ cung cấp nhiều kinh nghiệm quý trong quá trình đóng góp ý kiến sửa đổi Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 và việc tổ chức Tòa án và Viện kiểm sát 4 cấp.

Lê Thy