Hỗ trợ kinh phí những diện tích lúa hè thu bị chuột phá hại
(QBĐT) - Sáng 31-8, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình chuột hại lúa hè-thu năm 2013 tại huyện Quảng Ninh. Cùng đi có đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan.
![]() |
| Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tình hình chuột hại lúa tại xã An Ninh, huyện Quảng Ninh. |
Sau khi tiến hành kiểm tra thực địa, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Quảng Ninh. Báo cáo nhanh từ UBND huyện Quảng Ninh cho biết, vụ hè-thu năm 2013, toàn huyện tiến hành gieo cấy được 2.664ha lúa/kế hoạch 3.000ha.
Thời gian qua, do tình hình thời tiết không thuận lợi đã khiến nhiều diện tích lúa hè-thu trên địa bàn bị nhiễm sâu bệnh nặng, trong đó diện tích lúa bị mất trắng do chuột gây hại lên đến 313 ha/350 ha bị mất trắng. Đây là địa phương được đánh giá có diện tích bị chuột phá hoại cao nhất tỉnh.
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng chuột hại lúa hơn hẳn nhiều năm trở lại đây chủ yếu do năm 2012 trên địa bàn hầu như không có lũ lớn; tình trạng một số diện tích lúa bỏ hoang cũng khiến nạn chuột di cư sang các vùng khác để gây hại; ảnh hưởng mưa lớn từ những đợt bão cuối tháng 7 và đầu tháng 8-2013 đã làm cho một số diện tích vùng thấp trũng bị ngập nước khiến chuột phải di cư sang các vùng khác...
Để chia sẻ những mất mát của bà con nông dân huyện Quảng Ninh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng sớm tiến hành kiểm tra và thống kê đầy đủ diện tích lúa bị sâu bệnh, đặc biệt là nạn chuột gây hại, từ đó tiến hành ngay việc hỗ trợ kinh phí cho bà con nông dân có những diện tích lúa bị chuột hại theo cơ chế ưu tiên của tỉnh.
Thời gian tới, để hạn chế tối đa nạn chuột gây hại đối với sản xuất vụ đông-xuân cũng như hè-thu năm 2014, đồng chí yêu cầu: Huyện Quảng Ninh cần tập trung chỉ đạo nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng với quyết tâm không được để đất hoang (đây là nguyên nhân dẫn tới nạn chuột sinh sôi mạnh); tích cực áp dụng các biện pháp tổng hợp về phòng trừ nạn chuột ngay từ đầu mùa vụ; chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn cho người dân về cách thức chuyển đổi cơ cấu các bộ giống có năng suất, chất lượng cao thay thế dần những bộ giống đã lạc hậu, hiệu quả thấp.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, huyện Quảng Ninh cần gấp rút tiến hành tổ chức họp dân để chia sẻ với những rủi ro với bà con nông dân; tiến hành chỉ ra những yếu kém cũng như rút ra kinh nghiệm hay trong vấn đề phòng trừ chuột hại nhằm áp dụng cho những vụ mùa sau...
P. V
