Hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Bình và tỉnh Savannakhet
(QBĐT) - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh ta của đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Savannakhet, sáng 5-8, tại thành phố Đồng Hới, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Bình và tỉnh Savannakhet đã có buổi hội đàm để đánh giá tình hình thực hiện biên bản hội đàm đã ký kết giữa hai tỉnh thời gian qua và đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới.
![]() |
| Toàn cảnh hội đàm giữa hai đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh Quảng Bình và Savannakhet (Lào). |
Dự hội đàm, về phía tỉnh ta có các đồng chí: Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh. Về phía tỉnh Savannakhet có đồng chí Sụ-phăn Kẹo- mi- xay, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet và các thành viên trong đoàn. Đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet và Tổng lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng cùng dự buổi hội đàm.
Tại buổi hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình kinh tế- xã hội, công tác xây dựng Đảng của mỗi bên và đánh giá quá trình thực hiện biên bản hội đàm. Theo đó, thời gian qua, tỉnh Quảng Bình đã cử nhiều đoàn đại biểu của cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể sang làm việc với tỉnh Savannakhet và đón tiếp các đoàn cán bộ của tỉnh Savannakhet sang thăm và làm việc. Hai tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động và gửi điện thăm hỏi, chúc mừng lẫn nhau nhân các ngày lễ kỷ niệm lớn của hai dân tộc Việt Nam, Lào.
Hai tỉnh đã hoàn thành cắm mốc trên thực địa tuyến biên giới Việt Nam - Lào giữa hai tỉnh Quảng Bình - Savannakhet trong năm 2012 và tổ chức hội nghị tổng kết công tác cắm mốc trong năm 2013 giữa hai tỉnh, góp phần hoàn thành công tác tăng dày và tôn tạo mốc biên giới trên thực địa giữa hai nước Việt Nam - Lào.
Tỉnh Quảng Bình đang tích cực triển khai dự án tuyến đường 565 (đường 16 cũ) qua cửa khẩu Chút Mút - Lả Vơn giữa hai tỉnh Quảng Bình -Savannakhet, với tổng dự toán khoảng 900 tỷ đồng (45 triệu USD). Theo kế hoạch ban đầu, sẽ hoàn thành vào tháng 8 năm 2013, tuy nhiên, do điều kiện thực hiện gặp nhiều khó khăn nên dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2014.
Tuyến vận tải hành khách từ thành phố Đồng Hới đi Savannakhet và ngược lại tiếp tục hoạt động có hiệu quả với tần suất 12 chuyến (2 chiều)/tháng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, người dân qua lại buôn bán, giao lưu.
Tỉnh Quảng Bình và tỉnh Savannakhet đã cử nhiều đoàn đến khảo sát, tìm hiểu, tham gia hội chợ và xúc tiến thương mại, du lịch giữa hai tỉnh cũng như trong khuôn khổ hợp tác phát triển vùng.
Trường mầm non Hữu nghị Việt Nam - Lào do tỉnh Quảng Bình hỗ trợ đã đi vào hoạt động. Hai tỉnh đã tạo điều kiện cho đoàn công tác của Sở Giáo dục và Thể thao và Trường mầm non Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Savannakhet sang thăm, trao đổi kinh nghiệm và ký biên bản hợp tác với Trường mầm non Hoa Hồng thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình...
Trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, quan hệ hợp tác giữa các lực lượng chuyên trách, các cấp chính quyền được duy trì thường xuyên và có hiệu quả góp phần xây dựng đường biên giới giữa hai tỉnh Quảng Bình - Savannakhet thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và cùng phát triển. Trong năm 2013, lực lượng Biên phòng, Công an ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Savannakhet đã điều tra, làm rõ vụ bắt cóc, đòi tiền chuộc, giết người tìm trầm.
Trong thời gian tới hai bên thống nhất một số nội dung hợp tác sau đây:
Về quan hệ giữa các cơ quan Đảng, chính quyền và đoàn thể: Hai tỉnh thống nhất định kỳ 2 năm một lần trao đổi luân phiên đoàn cấp cao của Đảng, chính quyền hai tỉnh để hội đàm và ký kết biên bản hợp tác.
Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục về truyền thống hữu nghị anh em, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc, hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa Quảng Bình - Savannakhet nói riêng.
Tạo điều kiện cho các cơ quan Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể của hai tỉnh học tập, trao đổi kinh nghiệm với những nội dung thiết thực; khuyến khích và hỗ trợ các huyện có chung đường biên giới hợp tác giúp đỡ nhau cùng phát triển.
Về kinh tế, văn hóa, xã hội : Tỉnh Quảng Bình sẽ phấn đấu hoàn thành xây dựng tuyến đường 565 (đường 16 cũ) lên cửa khẩu Chút Mút - Lả Vơn trong năm 2014, đề nghị tỉnh Savannakhet quan tâm đầu tư nâng cấp phía Lào. Trên cơ sở hoàn thiện hạ tầng, kiến nghị Chính phủ hai nước cho phép mở cửa khẩu, xây dựng chợ biên giới.
Giao ngành du lịch hai tỉnh trao đổi thông tin, tư liệu, kinh nghiệm để quảng bá, khai thác tiềm năng du lịch dọc hành lang kinh tế Đông - Tây; phối hợp tổ chức và tham gia các hội chợ thương mại, triển lãm hàng hóa; tăng cường công tác xúc tiến thương mại tại mỗi tỉnh.
Trong năm học tiếp theo, tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục giúp tỉnh Savannakhet đào tạo học sinh học tại Trường đại học Quảng Bình với phương thức tỉnh Quảng Bình hỗ trợ học phí, ký túc xá, bảo hiểm xã hội và lệ phí thị thực, còn các chi phí khác do tỉnh Savannakhet chịu trách nhiệm.
Về quốc phòng, an ninh và biên giới: Hằng năm hai bên luân phiên cử các đoàn công tác biên giới, Quân sự, Công an, Biên phòng gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, ký kết và thực hiện tốt các nội dung hợp tác giữa các ngành của hai bên.
Tăng cường việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Hiệp định về Quy chế biên giới Việt Nam - Lào nhằm giúp nhân dân hai bên biên giới thực hiện tốt Hiệp định, tránh các vi phạm xảy ra; xây dựng tuyến biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của hai tỉnh giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến công tác biên giới theo Hiệp định về Quy chế biên giới Việt Nam - Lào.
Triển khai thực hiện các nội dung của thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước Việt Nam, Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước.
Thường xuyên thông báo, trao đổi tình hình có liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới, nhất là trong phối hợp triệt phá các đối tượng phản động phá hoại, chia rẽ mối đoàn kết Việt - Lào; hoạt động buôn bán, vận chuyển ma túy, chất nổ, chất cháy, vũ khí, buôn lậu, vượt biên trái phép.
Ngoài các nội dung và lĩnh vực nêu trên, hai bên khuyến khích phát triển và đẩy mạnh sự hợp tác trên các lĩnh vực khác phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi bên, có nội dung cụ thể và hiệu quả thiết thực.
Hai bên cũng nhận thấy rằng, sự hợp tác về các mặt kinh tế- xã hội giữa hai tỉnh thời gian qua chưa ngang tầm với yêu cầu và thế mạnh của mỗi bên. Vì vậy hai tỉnh cần tiếp tục có những nỗ lực lớn hơn để mối quan hệ hợp tác được nâng lên một tầm cao mới, toàn diện, sâu sắc và hiệu quả hơn...
Cuối buổi chiều cùng ngày, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Bình và tỉnh Savannakhet đã tổ chức ký kết biên bản hội đàm.
V.P
