.

Tăng cường các biện pháp quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông

Thứ Bảy, 03/08/2013, 20:46 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 2-8, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp bàn biện pháp tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông do đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan.

Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.

Trên địa bàn tỉnh ta hiện có 188 tàu, thuyền hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép trên các tuyến sông gồm: sông Gianh (huyện Tuyên Hoá), sông Dinh, sông Rào Bùng (huyện Bố Trạch), sông Long Đại (huyện Quảng Ninh) và sông Kiến Giang (huyện Lệ Thuỷ). Các phương tiện khai thác, vận chuyển trái phép chủ yếu là thuyền tự hành của hộ cá nhân có gắn máy nổ và ống hút, xã cát hết sức cơ động, có trọng tải bình quân từ 3-5 m3/thuyền, cao nhất từ 12-15 m3/thuyền.

Thời gian qua, công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông được các cấp chính quyền quan tâm. Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, xã tổ chức 6 đợt tổng kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác trái phép, bến bãi tập kết cát, sỏi. Thông qua kiểm tra, các vi phạm hoạt động khai thác trái phép của các tổ chức, cá nhân đã được xử lý, tình trạng khai thác trái phép được khắc phục, ý thức tuân thủ pháp luật của người dân được nâng cao.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các ngành, địa phương liên quan đã báo cáo tình hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép trên địa bàn, đồng thời nêu ra một số khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý cũng như kiểm tra, kiểm soát và xử lý tàu, thuyền vi phạm. Cụ thể như do thiếu phương tiện, nhân lực và nguồn kinh phí để tổ chức các đợt thanh tra, xử lý vi phạm thường xuyên, liên tục nên việc răn đe các chủ tàu, thuyền chưa đủ mạnh. Tình trạng khai khác, vận chuyển trái phép không theo quy hoạch làm thất thoát tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường, nguy cơ sạt lở bờ sông và ách tắc giao thông đường thuỷ nội địa, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật trên địa bàn.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND có ý kiến chỉ đạo, nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các huyện, xã rà soát lại quy hoạch khai thác cát, sỏi trên địa bàn và trên cơ sở tình hình thực tiễn tại các dòng sông để điều chỉnh quy hoạch và có biện pháp ngăn chặn, chấm dứt tình trạng khai thác trái phép.

Sau khi tiến hành rà soát, nếu thấy khu vực nào có trữ lượng khai thác tốt mà không ảnh hưởng đến môi trường thì xem xét để bổ sung vào quy hoạch. Các địa phương cần quy hoạch lại các bến bãi tập kết cát, sỏi, nếu không có trong quy hoạch thì không được sử dụng để tập kết; rà soát lại số lượng cụ thể các hộ khai thác, vận chuyển trái phép cát sỏi trên địa bàn để có biện pháp tuyên truyền, vận động họ chuyển đổi nghề nghiệp.

Để góp phần hạn chế tình trạng khai thác trái phép, cùng với việc tăng cường các đợt kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm, các sở, ngành liên quan phải tạo mọi điều kiện để cấp giấy phép khai thác ở những khu vực được quy hoạch để các hộ dân thuận tiện tổ chức sản xuất, giải quyết việc làm...

                                                                      Hiền Chi