.

TP. Đồng Hới: Tội phạm hình sự gia tăng

Thứ Năm, 21/12/2017, 08:50 [GMT+7]
(QBĐT) - Tin từ Viện Kiểm sát nhân dân TP. Đồng Hới, năm 2017, tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm hình sự có chiều hướng gia tăng.
2 đối tượng Nguyễn Hải Nam (SN 1983) ở TT.Quán Hàu, huyện Quảng Ninh và Đặng Văn Bình (SN 1993) ở phường Bắc Lý, TP.Đồng Hới gây ra nhiều vụ cướp giật trên địa bàn TP. Đồng Hới là bị bắt giữ.
2 đối tượng Nguyễn Hải Nam (SN 1983, ở TT.Quán Hàu, huyện Quảng Ninh) và Đặng Văn Bình (SN 1993, ở phường Bắc Lý, TP.Đồng Hới) gây ra nhiều vụ cướp giật trên địa bàn TP. Đồng Hới đã bị bắt giữ.
Theo đó trong năm, cơ quan chức năng đã khởi tố mới 78 vụ (102 bị can) án hình sự, tăng 7 vụ (5 bị can) so với cùng kỳ năm 2016. Tội phạm có xu hướng thực hiện các hành vi phạm tội ở nhiều địa bàn liên huyện, với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Đối tượng phạm tội này chủ yếu người có tiền án, tiền sự.
 
Tội phạm vi phạm an toàn giao thông đường bộ trong năm xảy ra 7 vụ (8 bị can), tăng 7 vụ (8 bị can) so với năm 2016.
 
Ngoài ra, một số loại tội phạm tuy giảm về số vụ nhưng theo đánh giá là vẫn còn diễn biến phức tạp như:  nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu đã khởi tố mới 61 vụ (81 bị can), giảm 11 vụ (17 bị can) so với cùng kỳ năm 2016); nhóm tội phạm về ma túy xảy ra 5 vụ (5 bị can), giảm 3 vụ (4 bị can).
 
Đặc biệt là hoạt động tàng trữ, mua bán ma túy, nhất là ma túy tổng hợp, ma túy đá, hồng phiến trên địa bàn ngày càng tinh vi và phức tạp. Đối tượng phạm tội chủ yếu là người nghiện ma túy, đối tượng có tiền án với hành vi hết sức liều lĩnh.
 
D.C.H