.

Tòa án nhân dân TP. Đồng Hới: Tăng cường xét xử lưu động các vụ án hình sự

Thứ Bảy, 09/12/2017, 12:58 [GMT+7]

(QBĐT) - Với mục đích góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật một cách trực tiếp, thiết thực đến người dân; đồng thời giúp người dân có thêm thông tin về thủ đoạn của các loại tội phạm, từ đó nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh ngăn ngừa, góp phần bảo đảm ANTT và ATXH, vừa qua, Tòa án nhân dân TP. Đồng Hới đã tổ chức phiên tòa xét xử lưu động 4 vụ án hình sự về tội cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, trộm tài sản tại nhà văn hóa tổ dân phố 12, phường Nam Lý.

Những phiên tòa xét xử lưu động luôn có sự tham gia đông đảo của người dân.
Những phiên tòa xét xử lưu động luôn có sự tham gia đông đảo của người dân.

4 bị cáo trong 4 vụ án hình sự được đưa ra xét xử, gồm: Đinh Văn Ngọc (sinh năm 1996), đăng ký hộ khẩu thường trú tại đội 4, xã Lê Hóa (Tuyên Hóa), can tội cướp tài sản và cưỡng đoạt tài sản; Hoàng Anh Tuấn (sinh năm 1994), trú tại thôn Phúc Tự Tây, xã Đại Trạch (Bố Trạch), can tội trộm cắp tài sản đã bị Tòa án nhân dân TP. Đồng Hới xử phạt 9 tháng tù nhưng chưa thi hành án lại tiếp tục tái phạm; Hồ Văn Cường (sinh năm 1991), trú tại thôn Phong Nha 2, xã Sơn Trạch (Bố Trạch), can tội trộm cắp tài sản; Trương Văn Đại (sinh năm 1991), trú tại tổ dân phố 12, phường Nam Lý (Đồng Hới) về tội trộm cắp tài sản.  

Áp dụng các điều, khoản của Bộ luật Hình sự, Toà án nhân dân TP. Đồng Hới đã tuyên phạt các bị cáo: Đinh Văn Ngọc 8 năm tù, Hoàng Anh Tuấn 33 tháng tù (gồm cả 2 bản án), Hồ Văn Cường 9 tháng tù, Trương Văn Đại 12 tháng tù.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Tòa án nhân dân TP. Đồng Hới đã mở 12 phiên tòa xét xử lưu động, tập trung vào các loại tội phạm trộm cắp tài sản đang có xu hướng gia tăng, gây bức xúc trong nhân dân.

Th.L