(QBĐT) - Hiện nay trên địa bàn tỉnh ta có 7/7 huyện, thành phố với 110/159 xã, phường, thị trấn có đối tượng liên quan đến ma túy. Thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy rất tinh vi và manh động, chúng sẵn sàng chống trả quyết liệt các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Do vậy, công tác đấu tranh phòng chống ma túy ngày càng khốc liệt...
Gian nan cuộc chiến với tội phạm ma túy
"Càng ngày, công tác đấu tranh phòng chống ma túy càng khốc liệt, số đối tượng liên quan đến ma túy ngày càng gia tăng, sử dụng liều cao và còn lôi kéo thêm nhiều đối tượng cùng tham gia.
Do đó, lượng ma túy đưa vào Quảng Bình tiêu thụ ngày càng nhiều, nhiều đối tượng sử dụng đã tham gia bán lẻ ma túy để kiếm tiền thỏa mãn cơn nghiện. Thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy hiện nay rất tinh vi và manh động, chúng sẵn sàng chống trả quyết liệt các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Một điều đáng chú ý hơn nữa là trước đây đối tượng chỉ sử dụng heroin và một số ít đối tượng có sử dụng ma túy tổng hợp dạng viên khi vào các quán bar, karaoke thì nay đã xuất hiện nhiều đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp dạng đá và lá cần sa khô.
Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn cả là nhiều đối tượng liên quan đến ma túy đã bắt đầu tham gia vào các băng ổ, nhóm trộm cắp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản và lừa đảo... làm cho tình hình an ninh xã hội trên địa bàn tỉnh ngày một phức tạp hơn" - Đại tá Nguyễn Viết Xuân, Trưởng phòng PC47, Công an tỉnh cho biết.
Tình hình tội phạm ma túy càng biểu hiện phức tạp hơn khi chỉ trong 6 tháng đầu năm 2012, lực lượng điều tra tội phạm ma túy (PC47)-Công an tỉnh đã đấu tranh phá án được 6 đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy, triệt xóa, vô hiệu hóa 15 điểm phức tạp về ma túy; bắt giữ, làm rõ 48 vụ/91 đối tượng phạm tội về ma túy, trong đó có 58 đối tượng liên quan đến ma túy phạm các tội hình sự khác, có 7 vụ/8 đối tượng là người ngoại tỉnh đưa ma túy vào địa bàn Quảng Bình; thu giữ 121,395 gam ma túy tổng hợp (dạng đá), 37,65 gam heroin, 142,542 gam cần sa, 2 kiếm, 84.380.000 đồng, 20 điện thoại di động, 2 cân điện tử, 1 xe ô tô, 14 xe máy, các vật dụng sử dụng ma túy đá và một số vật chứng khác liên quan đến vụ án.
![]() |
| Đối tượng Nguyễn Duy Phong bị lực lượng PC47 bắt giữ khi vận chuyển ma túy tổng hợp từ miền Nam đưa ra tiêu thụ trên địa bàn tỉnh. |
Đến thời điểm cuối tháng 6 năm 2012, 7/7 huyện, thành phố với 110/159 xã, phường, thị trấn có 1.443 đối tượng liên quan đến ma túy, trong đó 754 người nghiện có hồ sơ quản lý. Ngoài ra, hiện còn 180 đối tượng tham gia trồng cây cần sa ở Vương quốc Anh bị bắt, trục xuất về nước sinh sống trên địa bàn (tập trung chủ yếu ở xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (84 đối tượng) tiềm ẩn nguy cơ phát sinh việc trồng cây cần sa.
Ngoài ra hiện nay việc thông thương đi lại giữa các vùng biên giới, đặc biệt, là tại tuyến đường Quốc lộ 12A cửa khẩu quốc tế Cha Lo khá thuận lợi nên một số đối tượng đã lợi dụng sơ hở trong công tác kiểm soát để tìm cách vận chuyển ma túy số lượng lớn từ nước ngoài vào Việt Nam. Hiện đường biên giới Quảng Bình với nước bạn Lào khá dài- 201,8 km, hiểm trở lại có nhiều đường tiểu ngạch, đây cũng là điều kiện để đối tượng lợi dụng vận chuyển ma túy vào Quảng Bình.
Lối về cho người lầm lỡ
Để hạn chế thực trạng sử dụng ma túy và mua bán ma túy, ngày 9-9-2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 94/2010/NĐ-CP quy định về việc tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng.
Năm 2009, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh đã đầu tư xây dựng Trung tâm giáo dục-lao động xã hội. Đây được coi là mái ấm cho những người nghiện có cơ hội chữa bệnh, điều trị, giáo dục, tìm lại cuộc sống lành mạnh, có ích cho chính mình, gia đình và xã hội. Từ năm 2010 đến nay, Trung tâm giáo dục-lao động xã hội tỉnh đã tiếp nhận điều trị 66 lượt đối tượng. Riêng 6 tháng đầu năm 2012, Trung tâm tiếp nhận được 9 đối tượng đến điều trị và chữa bệnh.
Bà Phạm Thị Anh Đào, Trưởng phòng Phòng chống tệ nạn xã hội Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết: Thực hiện Nghị định 94/2010/NĐ-CP, thời gian qua, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã phát động nhiều phong trào "Toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện ma túy và quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, thường xuyên lồng ghép các chương trình xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm cho người đã cai nghiện ma túy; thông qua chính sách hỗ trợ vay vốn, những hộ gia đình có người nghiện thuộc hộ nghèo đã được ưu tiên vay vốn sản xuất ổn định cuộc sống.
Các đối tượng nghiện sau khi hoàn thành việc cai nghiện trở về địa phương đã được ngành Lao động-Thương binh và Xã hội khuyến khích vào các lớp dạy nghề tại trung tâm dạy nghề tại các huyện, thành phố nhằm giúp họ có được công việc để tự nuôi sống bản thân, phần nào xóa đi mặc cảm và sớm hòa nhập với xã hội.
Bên cạnh những trường hợp đang được điều trị, cũng có những trường hợp cai nghiện thành công tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội tỉnh. Anh Nguyễn Nam Quang, ở xã Bảo Ninh (Đồng Hới) là một trường hợp như thế. Trong 12 năm nghiện ngập Nguyễn Nam Quang đã đi cai nghiện tại nhiều trại cai nghiện trong cả nước nhưng không thành công, vậy mà sau 6 tháng vào cai nghiện ma túy tại Trung tâm giáo dục-lao động và xã hội tỉnh, Quang đã tự tin trở về với cuộc sống đời thường. Ngoài việc phụ giúp vợ buôn bán hải sản, Quang đã tự tay gây dựng cho mình một vườn ươm cây cảnh trị giá hàng tỷ đồng.
Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Trung tâm giáo dục-lao động xã hội cho biết: Những đối tượng trung tâm tiếp nhận chủ yếu xuất phát từ sự tự nguyện và được thân nhân gửi vào để giáo dục và chữa trị. Trung tâm cũng xác định, chức năng, nhiệm vụ của mình và bằng tình cảm, trách nhiệm để giáo dục, cảm hóa giúp họ vượt qua cơn nghiện sớm hòa nhập với cộng đồng.
Hiền Phương
