.

Xã Mai Thủy: Tập trung phát triển mô hình nuôi ong lấy mật

Thứ Tư, 27/09/2017, 14:31 [GMT+7]

(QBĐT) - Tận dụng tiềm năng lợi thế về đồi rừng, thời gian qua, xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy đã tập trung phát triển mô hình nuôi ong lấy mật. Mô hình mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân trên địa bàn huyện.

Người nuôi đang kiểm tra sự sinh trưởng và phát triển của đàn ong.
Người nuôi đang kiểm tra sự sinh trưởng và phát triển của đàn ong.

Mô hình nuôi ong lấy mật ở xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy đã có từ lâu nhưng mang tính tự phát, nhỏ lẻ; sản phẩm phục vụ gia đình là chính. Vài năm trở lại đây, nhiều người dân ở địa phương coi ong là vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao, ít rủi ro, thất thoát vốn như lợn, gà. Đến nay, nhiều hộ gia đình đã đầu tư mở rộng quy mô, tăng số lượng đàn ong mật, lấy đó làm hướng phát triển kinh tế mũi nhọn, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho gia đình.

Toàn xã Mai Thủy hiện có trên 40 hộ đang tập trung phát triển mô hình nuôi ong lấy mật với tổng số hơn 90 đàn. Hàng năm, bà còn thu trên hàng trăm lít mật. Với giá thị trường dao động từ 300-500 nghìn đồng/lít mật ong, sau khi trừ tòan bộ chi phí, mỗi đàn ong cho lãi từ 2,1 đến 2,5 triệu đồng.

Mô hình nuôi ong lấy mật ở xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy đã mở ra hướng làm giàu bền vững cho nhiều hộ dân. Song, để các hộ nuôi ong mạnh dạn đầu tư, nhân rộng mô hình, góp phần xóa đói giảm nghèo, các ngành chức năng cần có sự quan tâm về nhiều mặt, cũng như áp dụng chính sách hỗ trợ phù hợp để phát triển mô hình một cách bền vững.

Hồng Mến
(Đài TT-TH Lệ Thủy)