.

Trao tiền ủng hộ cho ba chị em bị câm điếc bẩm sinh

Thứ Bảy, 09/09/2017, 09:28 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 8-9, nhóm thiện nguyện Quảng Bình đã đến thăm và trao số tiền ủng hộ của con em xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn đang học tập, công tác, sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh cho ba chị em bị câm điếc bẩm sinh tại thôn Tiên Phong, xã Quảng Tiên.

Đại diện nhóm thiện nguyện Quảng Bình trao tiền ủng hộ cho chị Hạnh.
Đại diện nhóm thiện nguyện Quảng Bình trao tiền ủng hộ cho chị Hạnh.

Ba chị em gồm: Trần Thị Lan, sinh năm 1995; Trần Thị Hương, sinh năm 1998 và Trần Thị Thương sinh năm 2001 là ba chị gái đầu trong số 5 người con của vợ chồng anh Trần Văn Phượng, Nguyễn Thị Hạnh. Ngoài câm điếc bẩm sinh, ba chị em còn bị bệnh tiểu đường nặng; trong đó, Trần Thị Lan và Trần Thị Thương tiểu đường típ 2, Trần Thị Hương tiểu đường típ 3.

Gia đình anh Phượng, chị Hạnh thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã Quảng Tiên. Thời điểm hiện tại, anh Phượng phát hiện bị ung thư thực quản đang điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế.

Số tiền 11 triệu đồng là tấm lòng con em quê hương Quảng Tiên tại thành phố Hồ Chí Minh quyên góp giúp cho vợ chồng anh Phượng, chị Hạnh thêm kinh phí để chăm lo, điều trị bệnh cho bản thân và các con vốn sớm chịu nhiều bất hạnh. 

T.Long