.
Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam:

Tổ chức chương trình "Thương về miền Trung" tại Quảng Bình

Thứ Sáu, 02/12/2016, 09:31 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 1-12, Trung ương Hội Bảo trợ người tàn tật và tmồ côi (NTT&TMC) Việt Nam phối hợp với Hội Bảo trợ NTT&TMC tỉnh tổ chức trao học bổng và xe đạp cho các đối tượng học sinh khuyết tật, mồ côi nghèo trong tỉnh thuộc chương trình “Thương về miền Trung”.

Chương trình do bà con Việt kiều sinh sống tại Mỹ và nhạc sỹ Minh Khang đóng góp. Tham dự buổi lễ có các ông: Nguyễn Đình Liêu, Chủ tịch Hội Bảo trợ NTT&TMC Việt Nam; Nguyễn Hữu Thành, Việt kiều Mỹ; nhạc sỹ Minh Khang; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Chương trình “Thương về miền Trung” trao học bổng cho các em học sinh nghèo, tàn tật vượt khó, học giỏi.
Chương trình “Thương về miền Trung” trao học bổng cho các em học sinh nghèo, tàn tật vượt khó, học giỏi.

Chương trình “Thương về miền Trung” được bà con Việt kiều Mỹ phát động hướng về miền Trung sau những trận lũ lịch sử trong tháng 10 và 11-2016.

Tại Quảng Bình, chương trình trao 45 suất học bổng, trị giá 1 triệu đồng/suất (Bố Trạch 20 suất, Đồng Hới 20 suất và Lệ Thủy 5 suất); 100 chiếc xe đạp, trị giá 2 triệu đồng/chiếc (Quảng Ninh 30 chiếc, Lệ Thủy 30 chiếc, Bố Trạch 30 chiếc và Đồng Hới 10 chiếc).

Trao xe đạp cho học sinh nghèo Quảng Bình.
Trao xe đạp cho học sinh nghèo Quảng Bình.

Ngoài ra, chương trình còn trực tiếp đi thăm và hỗ trợ tiền mặt trực tiếp cho 6 hộ gia đình người tàn tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (1 gia đình nhận 10 triệu đồng, 5 gia đình còn lại nhận 5 triệu đồng/nhà).

Theo ông Nguyễn Đình Liêu và nhạc sỹ Minh Khang, chương trình “Thương về miền Trung” là tấm lòng của kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại Hoa Kỳ, chung tay giúp đỡ các đối tượng khó khăn, gia đình chính sách. Trong đó, chú trọng đến các em học sinh tàn tật, học sinh nghèo vượt khó học giỏi, giúp đỡ các em về vật chất lẫn tinh thần để tiếp tục đến trường, vượt qua tự ti, mặc cảm; phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi.

T.Long