.

Tuyên Hoá: Tập trung lực lượng, phương tiện để giúp dân chống lũ

Chủ Nhật, 16/10/2016, 09:46 [GMT+7]

(QBĐT) - Do ảnh hưởng của áp thấp, những ngày qua trên địa bàn huyện Tuyên Hoá đã có mưa to đến rất to gây lũ lụt rất nghiêm trọng tại nhiều địa phương. Ngay từ trước và trong thời điểm xảy ra lũ lụt, chính nhờ sự chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, huyện Tuyên Hoá đã nỗ lực hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về tính mạng con người, tài sản do lũ lụt gây ra...

>> Lệ Thủy: Người dân tranh thủ vệ sinh nhà cửa, cơ quan ngay khi lũ rút

>> Trao 100 suất quà cho người dân vùng lũ huyện Minh Hóa

>> Quảng Trạch: Hơn 1.000 thùng mì tôm cứu trợ đến với người dân vùng ngập lũ

Từ ngày 13 đến ngày15-10, tổng lượng mưa đo được tại trạm Đồng Tâm là 708,5mm, tại trạm Mai Hoá 822mm. Mực nước trên sông Gianh tại trạm Đồng Tâm vào lúc đỉnh điểm 17,86m, vượt mức báo động III là 1,86m (thấp hơn so với đỉnh lũ lịch sử năm 1993 là 0,59m); mực nước tại trạm Mai Hoá lúc đỉnh điểm đạt 9,20m, vượt mức báo động III là 2,7m (thấp hơn so với đỉnh lũ lịch sử năm 2007 là 0,27m).

Nhà dân ở xã Đức Hoá bị ngập sâu trong nước lũ.
Nhà dân ở xã Đức Hoá bị ngập sâu trong nước lũ.

Lũ dữ tràn qua nhiều làng mạc ở huyện Tuyên Hoá với tốc độ dòng chảy rất lớn, đe doạ đến tính mạng, tài sản của người dân huyện nghèo đã cố gắng xây dựng, tích trữ từ bấy lâu. Từ chiều 14 đến trưa ngày 15-10, nhiều xã ở địa bàn Tuyên Hoá bị ngập sâu trong dòng nước lũ chảy xiết, 19 xã hoàn toàn bị mất điện, thông tin liên lạc ở nơi ngập sâu gần như bị cắt đứt hoàn toàn, hầu hết các tuyến đường giao thông huyết mạch liên huyện, xã, thôn đã bị cô lập...

Trước thực tế đó, UBND huyện Tuyên Hoá đã khẩn trương đốc thúc các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn nghiêm túc thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên và triển khai thực hiện có hiệu quả phương án phòng chống thiên tai của đơn vị mình; đặc biệt là phương châm "4 tại chỗ" trong phòng chống thiên tai.

Cùng với đó, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Tuyên Hoá đã bố trí các thành viên bám sát địa bàn được phân công để trực tiếp chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc những công việc như: thông báo cho các chủ phương tiện thuyền bè, lồng cá trên sông chủ động di chuyển đến nơi trú ẩn an toàn; hướng dẫn cho bà con tập kết gia súc, gia cầm về nơi an toàn; bảo vệ các công trình kè, hồ, đập, các công trình giao thông và các công trình xây dựng khác; kiên quyết sơ tán dân ra khỏi nguy hiểm, vùng thấp, vùng dễ bị sạt lở, lũ quét; bố trí lực lượng túc trực, canh phòng cấm người dân đi qua những vùng khe, suối nguy hiểm, những nơi thường xảy ra lũ quét và có nguy cơ sạt lở đất; hướng dẫn người dân chuẩn bị lương thực, thức ăn, nước uống đảm bảo tối thiểu trong vòng 10 ngày để chủ động trong trường hợp ngập lụt kéo dài, gây chia cắt...

Theo ghi nhận của chúng tôi, bắt đầu từ chiều 14-10, huyện Tuyên Hoá đã thành lập 4 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo chủ chốt ở huyện về trực tiếp kiểm tra tại các khu vực xung yếu như: Văn Hoá, Mai Hoá, Tiến Hoá, Châu Hoá, Thạch Hoá, Phong Hoá..., đồng thời chỉ đạo triển khai nhiều phương án phòng chống lũ lụt.

Các lực lượng chức năng huyện Tuyên Hoá nỗ lực tiếp cận một địa điểm bị lũ ngập sâu để giúp dân chống lũ.
Các lực lượng chức năng huyện Tuyên Hoá nỗ lực tiếp cận một địa điểm bị lũ ngập sâu để giúp dân chống lũ.

Cùng thời điểm nói trên, toàn huyện đã tiến hành di dời khẩn cấp 287 hộ dân sống trong vùng có nguy cơ bị xảy ra lũ ống, lũ quét ở xã Hương Hoá, Châu Hoá. Ngoài ra, rất hiều lực lượng, phương tiện đã được huyện Tuyên Hoá huy động để tập trung cho công tác phòng chống thiên tai, trong đó "nòng cốt" vẫn là lực lượng Công an, Quân sự...

Thượng tá Trần Quang Hiếu, Trưởng Công an huyện Tuyên Hoá cho biết: Qua nắm bắt thông tin và nhận định trước tình hình mưa lớn sẽ gây ra lũ lụt lớn ở địa bàn, ngay từ ngày 14-10, lực lượng Công an huyện đã bố trí về mỗi xã 2 đồng chí túc trực tại đó để giúp địa phương chống lũ. Lực lượng này có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và đội ngũ công an viên... thực hiện các nhiệm vụ như: bảo đảm tình hình an ninh trật tự, di dời dân, giúp dân chống lũ.

Bên cạnh đó, Công an Tuyên Hoá còn bố trí 1 ca nô và 1 tổ công tác túc trực 24/24 giờ ở vùng trọng điểm Đức Hoá để phục vụ công tác chỉ đạo chống lũ, cứu hộ cứu nạn. Đặc biệt, đơn vị chúng tôi còn phối hợp với lực lượng Công an tỉnh "cắm chốt" 2 ca nô, 30 đồng chí tại xã Tiến Hoá để giúp dân chống lũ. Công an Tuyên Hoá còn chỉ đạo Đồn Công an Tân Ấp (đóng tại xã Hương Hoá) tích cực giúp đỡ hàng trăm lượt người dân ở địa bàn này di dời ra khỏi vùng bị nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét...

Chính nhờ việc bố trí lực lượng, phương tiện túc trực sẵn sàng, trong đêm 14 và rạng sáng 15-10, Công an Tuyên Hoá đã cùng với một số lực lượng khác tiến hành giúp được hàng trăm người dân di dời đến nơi cao ráo để tránh lũ an toàn.

Sáng 15-10, Công an Tuyên Hoá tiếp tục điều động các cán bộ, chiến sỹ đến khu vực ga Lệ Sơn để giữ gìn tình hình an ninh trật tự; phối hợp với các lực lượng giúp đỡ 160 hành khách đi tàu bị mắc kẹt tại đây do lũ; hỗ trợ mì tôm cho hành khách để chống đói; quản lý không để xảy ra tình trạng buôn bán chặt chém...

Các lực lượng chức năng huyện Tuyên Hoá nỗ lực tiếp cận một địa điểm bị lũ ngập sâu để giúp dân chống lũ.
Các lực lượng chức năng huyện Tuyên Hoá nỗ lực giúp dân chống lũ.

Thượng tá Cao Minh Tân, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuyên Hoá cho biết: Từ đầu đợt lũ tới nay, đơn vị chúng tôi đã bố trí 50% quân số, 1 ca nô, 1 xe quân sự... túc trực 24/24 giờ để giúp người dân các xã, thị trấn trên địa bàn chống lũ; cử 13 đồng chí trực tiếp về cơ sở để giúp dân di dời tài sản, con người đến nơi an toàn; chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự 20/20 xã, thị trấn cử 8-10 đồng chí dân quân/1 đơn vị túc trực thường xuyên để phối hợp với các lực lượng tại chỗ triển khai các phương án chống lũ...

Chính nhờ việc tập trung nhiều lực lượng, phương tiện để giúp dân chống lũ, đến 15 giờ ngày 15-10, mặc dù phải gánh chịu khá nhiều tổn thất do lũ dữ gây nên, nhưng toàn huyện Tuyên Hoá không có trường hợp nào tử vong do lũ.

Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Tuyên Hoá tính đến thời điểm nói trên: Lũ lụt đã khiến 6 người bị thương, gồm: Nguyễn Quế Nhạc (xã Mai Hoá); Trần Hữu Can, Nguyễn Văn Thí (xã Tiến Hoá); Nguyễn Thị Nhân, Trần Thị Tuệ, Nguyễn Thị Dân (xã Đồng Hoá). Đợt lũ này cũng khiến 8.767 nhà dân bị ngập (trong đó, ngập sâu trên 3m: 1.223 nhà; ngập từ 1 đến 3m: 6.335 nhà; số còn lại ngập dưới 1m...).

Bên cạnh đó, lũ lụt còn khiến cho 11,5ha cây màu các loại bị ngập; 12 trâu, bò và 31 con lợn bị chết; gà, vịt thiệt hại 1.020 con; lương thực hư hỏng 16 tấn; 17 đàn ong nuôi đã bỏ đi; 3 chiếc đò bị trôi...

Văn Minh-Công Hợp